Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran đã trực tiếp gửi thư cho cộng đồng quốc tế và chính phủ các quốc gia có lãnh thổ chủ quyền, nơi đặt căn cứ quân sự Mỹ.
Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng các quốc gia cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc triển khai quân đội Mỹ sẽ nhanh chóng thực hiện "các biện pháp cần thiết" để tránh leo thang căng thẳng.
Việc Iran thông báo lính Mỹ tại các nước thứ ba là mục tiêu hợp pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế và quân sự giữa Iran với Mỹ xấu đi nghiêm trọng.
Trước đó, hôm 23/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công khai tuyên bố phát động một cuộc tấn công tài chính phối hợp quy mô lớn chống lại Iran.
Đáp lại, Hội đồng An ninh Iran đe dọa sẽ đóng cửa hoàn toàn việc xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz chiến lược.
Theo các nhà phân tích quân sự độc lập, chỉ thị mới của Bộ Ngoại giao Iran có thể là tín hiệu trực tiếp gửi đến các lực lượng dân quân và nhóm ủy nhiệm thân Iran ở Trung Đông.
Nhiều căn cứ quân sự và trung tâm hậu cần của Mỹ tại Iraq, Syria, Qatar và Jordan có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Các cơ quan tình báo và quốc phòng của Mỹ trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao.