Iran đang vô cùng lo lắng tìm cách giảm quy mô phản ứng của Israel?

GD&TĐ -Giới chức Iran được cho là đang tham gia vào hoạt động ngoại giao khẩn cấp khi chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Israel.

Iran được cho là đang lo lắng tìm cách giảm quy mô phản ứng của Israel.
Iran được cho là đang lo lắng tìm cách giảm quy mô phản ứng của Israel.

“Chính phủ Iran đang vô cùng lo lắng, và đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với các quốc gia ở Trung Đông để đánh giá liệu họ có thể giảm quy mô phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào đầu tháng này hay không, và - nếu thất bại - có thể giúp bảo vệ Tehran hay không”, các nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ với CNN.

“Sự lo lắng của Iran xuất phát từ sự không chắc chắn về việc liệu Mỹ có thể thuyết phục Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran hay không, và thực tế là lực lượng dân quân ủy nhiệm quan trọng nhất của nước này trong khu vực, Hezbollah, đã bị suy yếu đáng kể bởi các hoạt động quân sự của Israel trong những tuần gần đây”, các nguồn tin cho biết.

Mỹ đã tham vấn với Israel về cách nước này lên kế hoạch ứng phó với cuộc tấn công ngày 1/10 của Iran, và các quan chức Mỹ đã nói rõ rằng, họ không muốn Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân hoặc mỏ dầu của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9/10, cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau gần hai tháng, rằng, hành động trả đũa của Israel phải "tương xứng".

Các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Qatar, cũng đã bày tỏ lo ngại với Mỹ về một cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế và môi trường cho toàn bộ khu vực, một nhà ngoại giao Ả Rập nói với CNN.

Chính quyền ông Biden vô cùng lo ngại rằng, các cuộc tấn công trả đũa đang diễn ra giữa Iran và Israel, bắt đầu vào đầu năm nay sau khi Israel tấn công vào nơi mà Iran cho là tòa nhà lãnh sự quán của họ tại Damascus, có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực lớn kéo theo cả Mỹ vào cuộc.

Một phần lớn nỗi lo sợ là ảnh hưởng của Mỹ đối với Israel dường như đang suy yếu dần trong năm qua. Tương tự như các hoạt động của mình ở Gaza, Israel ngày càng phớt lờ lời kêu gọi kiềm chế hơn của Mỹ ở Lebanon, nơi chiến dịch ném bom dữ dội và tấn công trên bộ của Israel đã giết chết hơn 1.400 người kể từ cuối tháng trước.

Israel cũng không tham vấn với Mỹ trước khi tiến hành một cuộc tấn công lớn làm nổ tung hàng nghìn máy nhắn tin và máy bộ đàm mà các điệp viên Hezbollah sử dụng vào tháng trước, hoặc trước khi ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Beirut, và đảo ngược đề xuất ngừng bắn tế nhị được Mỹ và Pháp đưa ra chưa đầy 48 giờ trước đó.

Tính đến tuần trước, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng, họ sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, CNN đưa tin.

Trong nhiều thập kỷ, Israel đã lên kế hoạch tấn công vào năng lực hạt nhân của Iran, và chỉ hai năm trước đã mô phỏng việc tấn công vào chúng trong một cuộc tập trận quân sự.

Israel cũng bị nghi ngờ thực hiện các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran trong những năm gần đây, và các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị bao vây bởi các cuộc tấn công mạng, có khả năng là từ Israel - nổi tiếng nhất là virus Stuxnet, có thể xâm nhập vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao phần thưởng cho tập thể tham gia tích cực nhất trong Cuộc thi trình bày và sáng tác poster chủ đề "Trẻ em gái làm chủ tương lai".

Trẻ em gái làm chủ tương lai

GD&TĐ - Ngày 12/10, hơn 300 CBQL, giáo viên, học sinh, đại diện cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia sự kiện truyền thông “Trẻ em gái làm chủ tương lai”.