Iran có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Mỹ

Iran có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Mỹ

Theo một báo cáo mới đây, quân đội Iran đã tìm ra cách vô hiệu hóa từ xa các hệ thống phòng thủ tên lửa “Patriot” của Mỹ. Các bức ảnh được công bố cho thấy một máy bay không người lái của Iran đã bay xung quanh các căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại nước láng giềng Iraq nhưng hoàn toàn không bị các hệ thống phòng không Mỹ phát hiện.

Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý đến một tình huống tương tự đã được quan sát trong không phận của Ả Rập Saudi, nơi máy bay không người lái của quân đội Iran đã bay xung quanh các vị trí chiến lược của Ả Rập Xê-út, nhưng không bị phát hiện bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Iran đã làm cách nào để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia, kho vũ khí của Iran có một lượng lớn các hệ thống tác chiến điện tử. Đây có thể là vũ khí đóng vai trò then chốt trong việc giải mã các hệ thống phòng không của Mỹ.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.