Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Nga bằng các cuộc tấn công quy mô lớn trong thời gian diễn ra bỏ phiếu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Moscow và các vùng ngoại ô hứng chịu một cuộc tập kích bằng drone quy mô lớn của Ukraine trong cuối tuần qua.
Cuộc tấn công khiến 2 dân thường ở các vùng ngoại ô thủ đô thiệt mạng, đồng thời làm hư hại 1 nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết cuộc tập kích “chưa từng có” này có sự tham gia của hơn 1.600 UAV trên tất cả các hướng.
Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày kết thúc vào tối 20/9, với kết quả sơ bộ cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền dẫn trước đáng kể các đối thủ và tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia.
Tính đến 21/9, hơn 95% biên bản của các điểm bỏ phiếu đã được xử lý.
Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương, đảng Nước Nga Thống nhất giành 57,82% số phiếu theo danh sách đảng, tiếp theo là Đảng Cộng sản với 13,8%, LDPR với 8,99% và Người Mới với 7,96%, trong khi đảng Nước Nga Công bằng đạt tỷ lệ cao hơn một chút so với ngưỡng 5% để giành ghế theo danh sách đảng.
Khoảng 113 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó có hơn 1,8 triệu người đăng ký ở nước ngoài. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng vượt 59%.
Trao đổi với các phóng viên ngày 21/9, ông Peskov đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Moscow và các khu vực tiền tuyến trong thời gian diễn ra bầu cử.
“Đó là hành động phá hoại. Đây cũng là một nỗ lực nhằm phá vỡ cuộc bầu cử”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực này “không có tác động”.
Các khu vực tiền tuyến của Nga, trong đó có những vùng mới lần đầu tiên tham gia bầu cử quốc hội, cũng hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine.
Người đứng đầu phái bộ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik có nhiệm vụ ghi nhận các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Ukraine. Ông cho biết 74 tòa nhà đặt các ủy ban bầu cử đã bị hư hại hoặc phá hủy tại 10 khu vực của Nga trong thời gian bỏ phiếu.
“Đây là bằng chứng vật chất xác nhận các hành động có kế hoạch của Ukraine và các đối tác nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga”, ông nói.
“Ukraine, vốn không tìm cách tổ chức bầu cử trong nước, đang đầu tư vào các nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử ở Nga, nhưng không đạt kết quả", ông nói thêm.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga Denis Pushilin cho biết các ủy ban bầu cử lưu động đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân tại các khu vực tiền tuyến bỏ phiếu bất chấp những rủi ro. Ông cũng cho rằng cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất quá trình hội nhập chính trị của khu vực này vào Nga.
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng, kết quả bầu cử cho thấy khả năng chống chịu của Nga trước sức ép từ phương Tây.
“Phương Tây một lần nữa thất bại: Kết quả bỏ phiếu xác nhận rằng ý tưởng gây ra thất bại chiến lược cho chúng ta bằng cách chia rẽ chúng ta từ bên trong và chia tách xã hội của chúng ta đã hoàn toàn không có cơ hội thành công”, bà nói.
Bà Matviyenko nói thêm, “kết quả chính và không thể tranh cãi” của cuộc bầu cử là “mức độ tự tôn cao nhất” được xã hội Nga thể hiện.
Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev gọi cuộc bỏ phiếu là “kết quả thực sự”, nhưng cho rằng đây cũng là “sự khởi đầu của một khối lượng công việc lớn”.