Indonesia phạt tù hai quan chức vụ thảm họa giẫm đạp ở sân vận động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Indonesia đã tuyên phạt tù giam đối với 2 quan chức điều hành trận bóng đá để xảy ra thảm họa giẫm đạp khiến 135 người thiệt mạng.

Thảm họa giẫm đạp khiến 135 người thiệt mạng xảy ra vào 10 năm ngoái, trong trận đấu giữa Arema FC với Persebaya Surabaya ở thành phố Malang, Đông Java (Indonesia).

Tình cảnh trở nên hỗn loạn sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào khán đài chật cứng nhằm ngăn chặn cổ động viên tràn vào sân.

Hàng trăm người bỏ chạy đến những lối thoát hiểm hẹp, dẫn đến một vụ giẫm đạp khiến nhiều người bị giẫm đạp đến chết hoặc chết ngạt.

Bị cáo Abdul Haris (Trưởng ban tổ chức các trận đấu của Arema FC) bị tòa án ở Surabaya kết tội sơ suất dẫn tới thảm họa và bị kết án 18 tháng tù, theo Straits Times.

Cụ thể, các công tố viên xác định ông Haris đã bán quá nhiều vé, lên tới 42.000 vé, vượt quá sức chứa tối đa là 38.000 chỗ ngồi của sân vận động Kanjuruhan.

Đây là phán quyết đầu tiên của Indonesia về thảm kịch ở Đông Java, một trong những sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao.

Người dân Indonesia đặt hoa tưởng niệm 135 người thiệt mạng trong thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối 1/10/2022.

Người dân Indonesia đặt hoa tưởng niệm 135 người thiệt mạng trong thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối 1/10/2022.

Các thẩm phán cũng tuyên quan chức an ninh Suko Sutrisno phạm tội sơ suất dẫn tới thảm họa và kết án 1 năm tù.

“Bị cáo không lường trước được sự hỗn loạn vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Bị cáo cũng không hiểu rõ công việc của mình với tư cách là một quan chức an ninh” - thẩm phán nói.

Cả hai bị cáo vừa bị tuyên phạt có 7 ngày để kháng cáo, tính từ ngày tòa tuyên án hôm 9/3.

Ba sĩ quan cảnh sát địa phương cũng đã bị buộc tội về vụ việc và đang chờ phán quyết, trong khi đó một cựu quan chức bóng đá cấp cao của Indonesia cũng đang bị cảnh sát điều tra.

Liên quan tới vụ việc, một cuộc điều tra năm 2022 kết luận rằng hơi cay là nguyên nhân chính gây ra thảm họa - bởi đây một biện pháp kiểm soát đám đông bị cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA nghiêm cấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ