FIFA có động thái đầu tiên về thảm kịch bạo loạn ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - FIFA kết luận, một trong những yếu tố dẫn tới thảm kịch bóng đá tại Kanjuruhan là do cơ sở vật chất yếu kém.

Cuộc bạo loạn tại Kanjuruhan hôm 1/10 khiến nhiều người thiệt mạng.
Cuộc bạo loạn tại Kanjuruhan hôm 1/10 khiến nhiều người thiệt mạng.

Gần 1 tuần kể từ khi cuộc bạo loạn tại Kanjuruhan hôm 1/10 xảy ra, bóng đá Indonesia vẫn chưa thể trở lại và không ít người vẫn còn ám ảnh về cảnh tượng kinh hoàng vừa qua.

Hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, kéo theo sự hoang mang của người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo.

Mới đây FIFA cũng đã tới, để điều tra về vụ việc.

Trong những ngày khảo sát tại Indonesia, FIFA bước đầu kết luận một trong những yếu tố dẫn tới thảm kịch tại Kanjuruhan là do cơ sở vật chất yếu kém. Do đó, LĐBĐ Thế giới quyết định sẽ hỗ trợ Indonesia trong việc cải thiện cơ sở vật chất.

Điều này đã được chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan xác nhận trước báo giới trong nước: "FIFA sẽ giúp Indonesia cải thiện một số mặt, như cơ sở vật chất, an ninh, văn hóa cổ vũ... và nhiều thứ khác nữa".

Cũng theo những chia sẻ của ông Mochamad Iriawan, người đứng đầu PSSI thừa nhận rằng, chất lượng sân Kanjuruhan quá kém và không đảm bảo tính an toàn: "CLB Arema phải thuê sân Kanjuruhan từ chính quyền địa phương. Đây là một sân vận động không được bảo dưỡng quá tốt, do đó đã không thể đảm bảo một số yêu cầu".

Hiện tại, FIFA vẫn đang trong quá trình điều tra thêm về vụ việc bạo loạn tại Kanjuruhan. Khi có những kết luận từ LĐBĐ Thế giới, nhiều khả năng xứ Vạn Đảo khó lòng thoát khỏi những lệnh trừng phạt mạnh tay.

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Tướng Prabowo cho biết, cảnh sát đã xác định 6 đối tượng, dựa trên kết quả điều tra và bằng chứng đầy đủ. Các đối tượng này bao gồm 3 cảnh sát bị cáo buộc sử dụng hơi cay, 3 người chịu trách nhiệm về trận đấu và an ninh.

Theo cảnh sát, các quan chức của câu lạc bộ Arema FC đã không tuân thủ các quy định an toàn, cho phép số lượng khán giả đến xem vượt sức chứa của sân vận động. Các đối tượng trên sẽ bị truy tố với tội danh vô ý làm chết người, với mức án tối đa 5 năm tù nếu bị kết tội.

Không chỉ có cảnh sát, đội chủ nhà Arema ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 1/10 cũng phải nhận án phạt. Cụ thể, Erwin Tobing, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mới đây thông báo:

“Sau khi có kết quả điều tra sơ bộ, chúng tôi quyết định cấm CLB Arema chơi trên sân nhà. Các trận đấu còn lại của CLB này sẽ phải tổ chức ở một nơi khác, đồng thời không được đón khán giả”.

Theo đó, các trận đấu tiếp theo của CLB Arema sẽ phải tổ chức cách địa điểm cũ ít nhất 250 km. Chưa dừng ở đó, CLB có trụ sở ở miền Đông Java còn phải nộp phạt 250 triệu Rupiah (gần 400 triệu đồng). PSSI nhấn mạnh, nếu CLB này còn tái phạm, án phạt sẽ gia tăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.