Indonesia giải tán đội U20, quyết tâm vô địch SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi bị loại khỏi U20 World Cup, Indonesia dồn sức cho mục tiêu vô địch SEA Games 32.

U22 Indonesia đặt mục tiêu vô địch SEA Games 32.
U22 Indonesia đặt mục tiêu vô địch SEA Games 32.

Ngày 1/4, Hiệp hội Bóng đá Indonesia thông báo chính thức giải tán đội U20 Indonesia sau khi nước này bị mất quyền đăng cai U20 World Cup.

U20 Indonesia giải tán cũng là cơ hội để HLV Indra Sjafri tuyển chọn thêm nhân sự chất lượng cho SEA Games 32.

Huấn luyện viên 60 tuổi chia sẻ với truyền thông: “Tôi đã có kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho SEA Games 32. Với việc U20 World Cup tại Indonesia bị hủy, tôi đã thảo luận với ban huấn luyện và nhất trí triệu tập bổ sung 7 cầu thủ nòng cốt của U20 Indonesia.

Về mặt tâm lý, tôi hiểu rằng họ vẫn còn rất buồn. Tôi đang cố gắng khơi dậy tinh thần để họ tham gia chuẩn bị cho SEA Games 2023”.

Tuy nhiên, HLV Indra Sjafri chưa tiết lộ danh tính của 7 tài năng trẻ này. Trước đó, ông Sjafri triệu tập 36 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Từ tổng số 43 cầu thủ, ông Indra Sjafri sẽ rút gọn danh sách xuống còn 20 người để tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trong buổi gặp mặt vừa qua, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đưa ra tuyên bố khích lệ: "Chúng ta không thể cứ tiếp tục buồn bã với kỳ U20 World Cup bất thành. Giờ là lúc lấy tinh thần trở lại và tập trung cho đội U22 Indonesia hướng đến SEA Games 32 để đạt thành tích tốt nhất".

Theo tờ CNN Indonesia, PSSI vừa lên lịch chuẩn bị cho đội U22 Indonesia với 4 trận giao hữu chạy đà trước SEA Games 32, trong đó có 2 trận gặp đội U22 Li Băng các ngày 11/4 và 13/4.

Sau đó, dự kiến đội U22 Indonesia còn thi đấu 2 trận nữa gặp U22 Tajikistan và U22 Trung Quốc.

"Với các trận đấu sau, chúng tôi đang chờ xác nhận và ngày thi đấu", HLV Indra Sjafri cho biết.

Tại SEA Games năm nay, ông Indra Sjafri sẽ được hỗ trợ bởi trợ lý Bima Sakti, Eko Purjianto, Kurniawan Dwi Yulianto, cùng với các HLV nước ngoài như Alex Aldha (thể lực), Sahari Gultom (HLV thủ môn) và Yeyen Tumena.

Cũng giống như Việt Nam và Thái Lan hay Malaysia, U22 Indonesia cũng đặt mục tiêu quyết tâm giành HCV bóng đá nam ở SEA Games 32.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...