Chelsea khó xử về Lukaku

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, HLV trưởng Chelsea Graham Potter đã ẩn ý nói về tương lai của tiền đạo Lukaku.

Lukaku được đồn đoán sắp trở lại ngoại hạng Anh.
Lukaku được đồn đoán sắp trở lại ngoại hạng Anh.

Vừa qua, Giám đốc điều hành của Inter Milan - Giuseppe Marotta xác nhận CLB sẽ không tái ký hợp đồng mua đứt tiền đạo Romelu Lukaku từ Chelsea và cầu thủ này sẽ trở lại khoác áo The Blues vào mùa giải năm sau: “Hợp đồng cho mượn chỉ kéo dài một mùa giải nên sau ngày 30/6, Lukaku sẽ trở lại Chelsea, bất kể cậu ấy có chơi tốt như thế nào trong phần còn lại của mùa giải.

Lukaku không còn duy trì được thể trạng phù hợp để có thể thi đấu. Cậu ấy đã sa sút nhiều so với thời điểm đỉnh cao phong độ, cũng không còn cho thấy được hình ảnh của một tiền đạo hàng đầu trong quá khứ".

Mới đây, HLV trưởng Chelsea Graham Potter đã nói về tương lai của tiền đạo Lukaku. Chiến lược gia này tỏ ra khá khó xử về trường hợp của tiền đạo đội tuyển Bỉ.

"Anh ấy vẫn là cầu thủ của Chelsea và tất nhiên chúng tôi đang theo dõi anh ấy. Chúng tôi hiểu anh ấy đang ở đâu, anh ấy được cho mượn. Romelu là cầu thủ tuyệt vời, một người mà chúng tôi biết và thích. Nhưng một lần nữa, chúng ta cần nói về Lukaku vào mùa hè".

Sau khi cùng Inter giành Scudetto mùa 2020/21, Lukaku trở lại CLB cũ Chelsea với bản hợp đồng khủng có trị giá 97,5 triệu bảng. Dẫu vậy, Lukaku không thể tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh và trở lại Inter theo dạng cho mượn hồi đầu mùa.

Tuy vậy, chấn thương khiến Lukaku không thể hiện được tài năng trong suốt giai đoạn qua ở Italia và sẽ trở lại Ngoại hạng Anh trong thời gian tới.

Việc không còn tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực khiến đội bóng Italia muốn đem Lukaku trả lại cho Chelsea. Dẫu vậy, tiền đạo người Bỉ cũng rất khó có thể quay về Stamford Bridge bởi trước đó anh đã có nhiều phát ngôn gây mất lòng ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên của The Blues.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.