IDF nổ súng gần các nhà ngoại giao nước ngoài, quốc tế sốc

GD&TĐ - Binh lính Israel ngày 21/5 đã nổ súng gần một nhóm nhà ngoại giao nước ngoài đang đến thăm trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đoàn đại biểu ngoại giao nước ngoài đến thăm trại tị nạn Jenin và tiến hành kiểm tra khu vực này vào ngày 21/5/2025 tại Bờ Tây.
Đoàn đại biểu ngoại giao nước ngoài đến thăm trại tị nạn Jenin và tiến hành kiểm tra khu vực này vào ngày 21/5/2025 tại Bờ Tây.

Vào ngày 21/5, các đại biểu từ hàng chục quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Ai Cập và các quốc gia khác, đã có chuyến đến thăm trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Chuyến thăm đang diễn ra thì bất ngờ có tiếng súng vang lên, khiến đại diện từ hơn 20 quốc gia và các nhà báo đi cùng phải tìm nơi ẩn náu.

Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng đoạn phim cho thấy các nhà ngoại giao bỏ chạy trong hoảng loạn khi tiếng súng nổ ra vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương) được cho là do lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành.

IDF sau đó xác nhận thực hiện vụ việc, và cho biết lý do khiến binh lính của họ nổ súng cảnh báo là vì phái đoàn đã đi chệch khỏi lộ trình đã được phê duyệt trước và đi vào khu vực không được phép, mà họ mô tả là "khu vực chiến sự đang diễn ra".

Bộ ngoại giao Chính quyền Palestine mô tả vụ nổ súng là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, khẳng định rằng, phái đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chính thức nhằm đánh giá các điều kiện nhân đạo trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và Bờ Tây.

Các nhà lãnh đạo quốc tế nhanh chóng lên án vụ việc. Pháp và Ý đã triệu tập các đại sứ Israel để nghe giải thích.

Phó thủ tướng Ireland gọi sự kiện này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong khi Canada yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ.

Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cũng dán nhãn hành động bắn gần các nhà ngoại giao là "không thể chấp nhận được", và kêu gọi phải chịu trách nhiệm.

Bộ ngoại giao Ai Cập cho biết, vụ việc "vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao", trong khi Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ "lên án mạnh mẽ" hành động nổ súng cảnh cáo vào các nhà ngoại giao nước này.

IDF đã phát động một chiến dịch lớn ở Bờ Tây vào tháng 1/2025, được gọi là “Bức tường sắt”, với các lực lượng kiểm soát trại tị nạn Jenin và lắp đặt các cổng kim loại ở lối vào trại tị nạn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào thời điểm đó rằng, mục tiêu là "xóa sổ chủ nghĩa khủng bố" trong khu vực, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas ở Gaza.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy con khiêm tốn cũng là cách giúp trẻ sống tích cực, tạo sự gần gũi, đồng cảm và nhận được yêu mến từ người xung quanh. Ảnh: ITN.

Dạy con khiêm tốn nhưng đừng mờ nhạt

GD&TĐ - Dạy con khiêm tốn cũng là cách giúp trẻ sống tích cực, tạo sự gần gũi, đồng cảm và được người xung quanh yêu mến. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp đúng đắn, nét tính cách tốt này có nguy cơ phản tác dụng.

Minh họa/INT.

Cần nhiều 'Chạm' hơn nữa

GD&TĐ - Dịp cuối tuần, du khách có thể tới rạp Chuông Vàng (72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) để 'chạm' vào nghệ thuật bằng show 'Chạm' - 'Tinh hoa nghệ thuật Việt'.