"Đây là đất nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình. Đây là nghĩa vụ hiến định của tôi và của bộ chỉ huy quân sự của chúng tôi. Không có tối hậu thư, không ai sẽ từ bỏ đất đai, người dân, nhà cửa của họ", Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên hôm 19/5.
Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra cùng ngày.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, Kiev kiên quyết tham gia vào bất kỳ quyết định nào liên quan đến đất nước, và đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán mới với Mỹ, Nga, Ukraine và các nước châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ.
Vào ngày 16/5, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Reuters, phái đoàn Nga, do trợ lý Tổng thống Putin là Vladimir Medinsky dẫn đầu, đã nhấn mạnh rằng, Kiev phải công nhận việc sáp nhập Crimea và bốn khu vực phía đông, cũng như việc rút quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ này.
Phía Ukraine, do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đại diện, đã bác bỏ những yêu cầu này, nhưng các bên đã nhất trí về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất – 1.000 người từ mỗi bên.
Tổng thống Zelensky gọi một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện và trung thực" là ưu tiên.
Nhà lãnh đạo Kiev cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày diễn ra các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, trước và sau cuộc điện đàm giữa ông Trump với ông Putin.
Ông Zelensky cũng đã điện đàm với Thủ tướng Ý, Giorgio Meloni; Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron; Tổng thống Phần Lan, Alexander Stubb; Thủ tướng Đức Friedrich Merz; Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
"Tôi đã yêu cầu Tổng thống Trump rằng, không có quyết định nào về Ukraine được đưa ra mà không có sự đồng ý của Ukraine", ông Zelensky lưu ý, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, sự ủng hộ của Mỹ sẽ được duy trì.