Các đồng minh đồng loạt đe dọa trừng phạt Israel vì hoạt động tàn khốc ở Gaza

GD&TĐ -Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Canada đã đồng loạt lên tiếng đe dọa trừng phạt Israel vì hoạt động quân sự tàn khốc của họ ở Dải Gaza.

Anh, Pháp và Canada lên tiếng đe dọa trừng phạt Israel vì hoạt động quân sự tàn khốc của họ ở Dải Gaza.
Anh, Pháp và Canada lên tiếng đe dọa trừng phạt Israel vì hoạt động quân sự tàn khốc của họ ở Dải Gaza.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/5 cùng đưa ra một tuyên bố chung đe dọa trừng phạt Israel bằng "hành động cụ thể" nếu nước này không chấm dứt hoạt động quân sự ở Dải Gaza và dỡ bỏ các hạn chế về viện trợ nhân đạo, BBC trích dẫn lời một phóng viên tại Jerusalem cho biết.

Các nhà lãnh đạo ba nước nhấn mạnh rằng, mặc dù họ ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng họ coi hoạt động quân sự mới được phát động vào ngày 17/5 như một phần của Chiến dịch "Gideon's Chariots" là "hoàn toàn không cân xứng".

Theo các nhà lãnh đạo, quyết định của chính phủ Israel chỉ cho phép viện trợ nhân đạo tối thiểu vào Gaza được gọi là "không đủ" đối với thảm họa nhân đạo hiện tại.

Các biện pháp cụ thể mà Anh, Pháp và Canada đe dọa không được nêu rõ, nhưng Reuters đưa tin rằng, chúng có thể bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Israel, đóng băng các hợp đồng quân sự hoặc hạn chế xuất khẩu sang Israel.

Đáp lại tuyên bố của ba nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Canada, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gọi chiến dịch mới là "phần thưởng lớn cho những kẻ đã thực hiện cuộc diệt chủng ngày 7/10/2023", ám chỉ đến cuộc tấn công của Hamas đã giết chết 1.195 người Israel và người nước ngoài.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh thêm, Israel sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Hamas "bị đánh bại hoàn toàn" và 24 con tin còn lại được trả tự do.

Tuyên bố của ba nước được đưa ra sau các báo cáo về các cuộc không kích lớn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở miền bắc và miền nam Gaza trong những ngày vừa qua.

IDF hôm 18/5 cho biết, trong tuần qua, họ đã tấn công hơn 670 "mục tiêu của Hamas" trong một loạt cuộc không kích sơ bộ trên khắp vùng đất này.

Sáng sớm 19/5, IDF đã tấn công kho vật tư y tế của Tổ hợp Y tế Nasser ở khu phố Khan Younis, phía nam Gaza, làm hư hại một số vật tư y tế được Tổ chức Viện trợ Y tế cho Người Palestine (MAP) cung cấp cho trung tâm, theo tổ chức có trụ sở tại Anh.

Các quan chức y tế tại Gaza ngày 19/5 cho biết, chiến dịch mới nhất này của Israel đã giết chết ít nhất 136 người trong 24 giờ qua và đóng cửa bệnh viện còn hoạt động cuối cùng ở phía bắc của vùng đất này.

Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, hơn 400 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương kể từ ngày 15/5/2025.

Theo bộ này, hơn 53.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến vào ngày 7/10/2023, đồng thời cho biết thêm rằng, phần lớn những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất này đang trở nên tồi tệ hơn, với 80-85% dân số (khoảng 1,9 triệu người) phải di dời, và các bệnh viện như Bệnh viện Nasser không thể ứng phó với dòng người bị thương do thiếu nhiên liệu và thuốc men.

Về phần mình, Israel cáo buộc Hamas đánh cắp viện trợ nhân đạo và sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các nhà hảo tâm vận chuyển hệ thống điện năng lượng mặt trời đến tặng điểm trường Phia Cò 2 (Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Gian nan bám điểm trường, làng bản

GD&TĐ - Vượt hơn 200km đến dạy học điểm trường Phia Cò 2 (Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng), cô Trương Thị Nga đã trở thành người của bản làng suốt 15 năm qua.