Hy hữu: Người phụ nữ chung sống với chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng suốt 20 năm

GD&TĐ - Một người phụ nữ ở Bangladesh đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra một chiếc kéo phẫu thuật đã bị bỏ quên trong cơ thể mình suốt 20 năm qua.

Người phụ nữ tên Bachena Khatun, 55 tuổi, đã phải sống với những cơn đau bụng liên tục kể từ khi trải qua ca phẫu thuật lấy sỏi mật tại một phòng khám ở Chuadanga vào năm 2002.

Sau khi dành dụm cả đời cho ca phẫu thuật, người phụ nữ đã được xuất viện với đơn thuốc, nhưng trong vòng vài ngày, cô ấy bắt đầu bị đau bụng.

Bà Bachena Khatun quay trở lại phòng khám nhưng bác sĩ phẫu thuật - người đã được hai bác sĩ khác giám sát trong quá trình phẫu thuật - bác bỏ mối lo ngại của cô, giải thích rằng cơn đau là bình thường và cô không nên lo lắng. 

Vì cơn đau bụng kéo dài, Bachena sau đó đã đi khám từ bác sĩ này đến bác sĩ khác và giải thích rằng, cuộc phẫu thuật đã khiến cô bị đau nhức liên tục, nhưng tất cả những gì cô nhận được là thuốc kê đơn để giảm bớt triệu chứng.

Trong những năm qua, người phụ nữ Bangladesh buộc phải bán hai con bò, tài sản cuối cùng của mình, để trả tiền chữa trị và thuốc men với hy vọng làm cho cơn đau qua đi.

Hình ảnh chụp X-quang của người phụ nữ bị bỏ quên chiếc kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm qua.

Hình ảnh chụp X-quang của người phụ nữ bị bỏ quên chiếc kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm qua. 

Chiếc kéo phẫu thuật được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ sau 20 năm.

Chiếc kéo phẫu thuật được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ sau 20 năm.

Thật không may, mọi nỗ lực của Bachena đều vô ích, và cơn đau bụng của cô gần đây trở nên không thể chịu đựng được.

Lần này, theo lời khuyên của bác sĩ, cuối cùng cô đã được chụp X-quang bụng, trong đó phát hiện ra một chiếc kéo phẫu thuật rất có thể đã bị bỏ quên ở đó sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật của cô, 20 năm trước.

Sau đó, Bachena Khatun được đưa vào Bệnh viện Chuadanga Sadar, nơi các bác sĩ đã cố gắng kiểm soát bệnh tiểu đường của cô để tiến hành phẫu thuật loại bỏ chiếc dao kéo một cách an toàn và cô ấy hiện đang hồi phục.

Tiến sĩ Jawaherul Islam, bác sĩ phẫu thuật cho bà Bachena, cho biết đội ngũ phẫu thuật gồm ba chuyên gia đã được thành lập, để điều tra xem chiếc kéo phẫu thuật đã bị bỏ quên như thế nào và tại sao có thể nằm trong bụng bệnh nhân lâu đến vậy.

Những trường hợp như vậy không phải là rất phổ biến, nhưng không phải là không có. Trước đó, đã có trường hợp một phụ nữ Nga bị kẹp phẫu thuật trong bụng suốt 23 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ