Hy hữu: Người phụ nữ trèo rào, vẫy hoa, ném tiền để trêu... sư tử

GD&TĐ - Sự việc hy hữu này đã thu hút nhiều người.

Người phụ nữ trèo rào, vẫy hoa, ném tiền để trêu sư tử.
Người phụ nữ trèo rào, vẫy hoa, ném tiền để trêu sư tử.

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh tượng kỳ lạ của người phụ nữ đã lan truyền trên mạng xã hội. 

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 11/11 vừa qua tại Vườn thú Bronx (Anh). Một phụ nữ được cho là Myah Autry, sống tại Brooklyn mặc váy đỏ, đội tóc giả màu vàng đã trèo qua hàng rào ngăn chuồng sư tử liên tục có các hành động thu hút sự chú ý của con sư tử, trong khi con vật này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lát sau, người phụ nữ còn tung tiền lên không trung.

Trong đoạn video ghi lại vụ việc, người phụ nữ nói: "Tôi nhớ con sư tử rất nhiều". Tuy nhiên, con sư tử gần như không quan tâm tới người phụ nữ.

Sau đó, nhân viên Sở thú Bronx cũng xác nhận vào khoảng 16h hôm 11/11, họ nhận được thông báo một phụ nữ đã leo qua hàng rào để vào chuồng sư tử. “Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng vài phút và người phụ nữ đó rời hiện trường trước khi nhân viên sở thú và cảnh sát tới”, đại diện sở thú Bronx nói.

Các nguồn tin cho biết, cảnh sát đang tìm kiếm Autry vì họ tin cô là nhân vật trong đoạn video hồi tuần trước. Autry đã từng bị bắt và cáo buộc năm 2019 khi cũng có hành động tương tự là nhảy qua hàng rào và có các hành động nhằm vào con sư tử ở sở thú Bronx.

Một phát ngôn viên của sở thú Bronx cho biết, họ sẽ quyết liệt truy tố cá nhân vi phạm các quy tắc an toàn.

“Tình huống này liên quan đến việc một cá nhân cố tình quấy rối sư tử của chúng tôi mà không quan tâm đến sự an toàn của con vật, sự an toàn của nhân viên và khách tham quan của chúng tôi, cũng như không quan tâm đến sức khỏe của những con sư tử. Chúng tôi có một đồn cảnh sát trong sở thú và đang hợp tác chặt chẽ với họ để giải quyết tình huống này.

Vườn thú Bronx có chính sách không khoan nhượng trong những vấn đề như thế này và sẽ ráo riết truy tố cá nhân này và bất kỳ ai vi phạm các quy tắc an toàn của công viên”, đại diện Sở thú Bronx tuyên bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.