HV Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/6, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt Đại hội.

27 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đồng chí Trần Đức Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học Viện Việt Nam - nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 là phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Đã có 357 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện. 58 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP Hà Nội. 4 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng".

Hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, kết nối “Sinh viên 5 tốt” được triển khai tốt. Qua đó nhằm vinh danh và lan tỏa tấm gương sinh viên tiêu biểu. Những “Sinh viên 5 tốt” được Đoàn – Hội, Học viện ưu tiên trong xét học bổng, trao đổi học tập tại nước ngoài và giới thiệu việc làm...

Đồng chí Trần Đức Minh báo cáo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Đức Minh báo cáo tại Đại hội.

Trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, đồng chí Trần Đức Minh cho hay, một trong những mục tiêu của Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam là thành lập Hợp tác xã sinh viên.

Qua đó, tạo môi trường cho sinh viên khởi nghiệp, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đồng thời phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Hợp tác xã sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập mô hình thực tập, thực hành, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, rèn luyện kĩ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho sinh viên.

Mặt khác, tạo môi trường để tuyên truyền và giáo dục “tinh thần hợp tác”, tư duy kinh tế; thực hiện các dịch vụ trường học; Hỗ trợ sinh viên trong Học viện trên quan điểm lợi ích sinh viên là trên hết.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cũng trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh sinh viên Học viện giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, kiến thức và kỹ năng, ước mơ và hoài bão cống hiến.

Sinh viên Học viện Việt Nam vững tri thức khoa học, giàu khát vọng sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể trong mọi hoạt động, tự tin hội nhập, kiến tạo tương lai góp phần đổi mới giáo dục đào tạo, xây dựng nhà trường, thủ đô và đất nước văn minh, hiện đại và phát triển.

Các cấp Hội Sinh viên của Học viện tiếp tục củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Hội, có khả năng vận động và tập hợp đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực toàn diện của sinh viên.

Phát biểu tại Đại hội, TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị, Ban chấp hành Hội Sinh viên Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2025 cần tiếp tục tổ chức tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Muốn vậy, các cấp Hội cần tạo điều kiện, hỗ trợ sinh viên có môi trường phấn đấu, rèn luyện. Cùng với đó, thu hút đông đảo sinh viên tham gia vào các phong trào, hoạt động của Đoàn – Hội.

TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại Đại hội.

TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại Đại hội.

TS Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh, Ban chấp hành Hội sinh viên khóa mới cần sớm xây dựng kế hoạch, chiến lược để sớm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra. Các phong trào, hoạt động cần có trọng tâm, trọng điểm, chẳng hạn như: xây dựng chỉ tiêu phấn đấu sinh viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng; hiện thực hóa đề án mô hình Hợp tác xã sinh viên, tăng cường hội nhập quốc tế…

Hội sinh viên cần tư vấn đồng hành với hội viên về làm thêm, thực tập, thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, quan tâm đến những sinh viên thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số… để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ