Nữ sinh Hà Nội đăng quang Hoa khôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 16/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đêm Chung kết “Hoa khôi VNUA 2023”. Nữ sinh Hà Nội đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và chị Hoàng Thanh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội trao Vương miện Hoa khôi và giải thưởng cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng.
GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và chị Hoàng Thanh Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội trao Vương miện Hoa khôi và giải thưởng cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Năm nay, cuộc thi thu hút gần 500 thí sinh đăng ký, ở vòng sơ loại còn 60 thí sinh dự thi. Tại vòng Bán kết có19 thí sinh, Ban tổ chức đã chọn ra 9 thí sinh vào vòng Chung kết diễn ra tối 16/5.

Tại vòng Chung kết, 9 thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Sau đó, Ban giám khảo chọn 5 thí sinh tiếp tục bước vào 2 phần thi tài năng và ứng xử.

Qua 3 phần thi, danh hiệu Hoa khôi đã gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh viên khoa Du lịch và Ngoại ngữ.

TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp trao Giải Á khôi 1.

TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp trao Giải Á khôi 1.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Ôn Thị Thu Hiền, sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Thí sinh Đàm Nhật Hà, khoa Thú y đoạt danh hiệu Á khôi 2.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải: thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh có trang phục áo dài đẹp nhất; thí sinh tài năng, người đẹp truyền thông.

GS.TS Phạm Bảo Dương - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp trao Giải Á khôi 2.

GS.TS Phạm Bảo Dương - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp trao Giải Á khôi 2.

Theo đồng chí Trần Đức Minh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đây là dịp quảng bá hình ảnh nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Bản lĩnh – Trí tuệ - Thanh lịch – Sáng tạo – Hội nhập. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “Đức - Trí - Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ Học viện nói chung.

Đồng chí Trần Đức Minh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đồng chí Trần Đức Minh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ trong Học viện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng môi trường ngoại khoá vui tươi, lành mạnh trong sinh viên.

Đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung và thêm yêu quê hương, đất nước.

Phần thi trình diễn áo dài của các thí sinh.

Phần thi trình diễn áo dài của các thí sinh.

"Thông điệp mà Ban tổ chức hướng tới là, chúng ta cùng nhau chung tay, kết nối với nhau, tạo nên những hoạt động, phong trào sinh viên lớn mạnh, giúp sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát huy tối đa giá trị truyền thống của Học viện" - đồng chí Trần Đức Minh nhấn mạnh.

Không chỉ xinh đẹp, các thí sinh còn thể hiện tài năng của mình trên sân khấu.

Không chỉ xinh đẹp, các thí sinh còn thể hiện tài năng của mình trên sân khấu.

5 thí sinh trong phần thi ứng xử.

5 thí sinh trong phần thi ứng xử.

Tốp 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, với các danh hiệu: Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2.

Tốp 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, với các danh hiệu: Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2.

“Hoa khôi VNUA 2023” là sự kiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm Học viện (24/5/1959 – 24/5/2023) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 16, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ