Huỳnh Như không dự vòng loại Olympic và SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Huỳnh Như sẽ không cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic và SEA Games 32 tới.

Bận thi đấu ở Lank FC Huỳnh Như không dự vòng loại Olympic và SEA Games 32.
Bận thi đấu ở Lank FC Huỳnh Như không dự vòng loại Olympic và SEA Games 32.

Huỳnh Như được xem là trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam ở hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong nhiều năm qua. Trong thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 và vòng loại thứ nhất Olympic 2024, tuy nhiên, Huỳnh Như sẽ không góp mặt ở hai giải đấu này khi bận thi đấu ở Lank FC.

Nói về quyết định không triệu tập Huỳnh Như, đại diện ĐT nữ Việt Nam cho hay: "Một cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu ra nước ngoài thi đấu mà đã sớm khẳng định được tên tuổi, điều đó rất đáng quý.

Sự xuất sắc của Huỳnh Như ở Bồ Đào Nha giúp hình ảnh bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ Việt Nam nói riêng thêm đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng tôi trân quý sự đóng góp đó và muốn Huỳnh Như tiếp tục thể hiện vai trò của mình ở Lank FC.

Do đó, ban huấn luyện sẽ không đưa Huỳnh Như vào danh sách tập trung sắp tới. Cô sẽ không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 cũng như không dự SEA Games 32".

Ngoài sự vắng mặt của Huỳnh Như, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ tài năng Nguyễn Thị Vạn khi chân sút này gặp chấn thương nặng ở giải vô địch quốc gia mới đây và được dự báo phải nghỉ ngơi nhiều tháng trước khi trở lại sân cỏ.

Môn bóng đá nữ SEA Games được tổ chức từ ngày 2/5 đến 15/5/2023 tại Campuchia. Hiện, ĐT nữ Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch và từng 7 lần đăng quang ở sân chơi này.

Trong khi đó, bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Nữ 2024 – khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến 11/4 tại Nepal. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Afghanistan vào ngày 5/4, sau đó thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Nepal vào ngày 11/4.

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam (thứ hạng 34), trong khi Nepal đang giữ vị trí 103, còn đội tuyển nữ Afganistan (không xếp hạng) cũng mới quay trở lại sau thời gian dài không có hoạt động.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến 11/4 tại thủ đô Kathmandu (Nepal). Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển nữ quốc gia dự kiến tập trung trở lại từ ngày 10/3, với khoảng 30 cầu thủ. Toàn đội sẽ sẽ di chuyển đi Quảng Ninh để rèn thể lực trong tuần đầu tiên.

Kết thúc giai đoạn tập trung, đội tuyển nữ quốc gia sẽ quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) rèn chiến thuật trước khi lên đường sang Nepal tham dự giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.