Huyện Yên Châu thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

GD&TĐ - Huyện Yên Châu (Sơn La) luôn quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn, ban ngành liên quan làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành huyện Yên Châu chăm lo.
Việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành huyện Yên Châu chăm lo.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc vì quyền lợi trẻ em

Thời gian qua, phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Yên Châu đã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè.

Bên cạnh đó, phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu còn tham mưu cho UBND huyện tập trung chỉ đạo hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ xã hội đối với các trường hợp trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị bạo lực, bị khuyết tật, tàn tật… Từ đó, kịp thời phối hợp với các ngành, các địa phương có biện pháp can thiệp, trợ giúp khi phát hiện các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp các em có 1 cuộc sống an yên và hạnh phúc, huyện đã chỉ đạo phòng LĐTB&XH rà soát và lập danh sách các trẻ em khuyết tật, tàn tật để có phương án hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, huyện cũng tiến hành đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong công tác tham mưu, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Song song với đó, UBND huyện Yên Châu còn chỉ đạo các phòng liên quan tập trung thảo luận về một số tồn tại hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện một số vấn đề như: Tình hình cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và bình đẳng giới tại cơ sở; công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ này; đổi mới nội dung và hình thức truyền thông… Từ đó nắm bắt, giải quyết, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bị vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn huyện.

img-1576-2414-3814.jpg
Việc chăm lo học tập cho trẻ em vùng cao huyện Yên Châu luôn được quan tâm thực hiện.

Theo ông Cường cho biết, huyện luôn chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện các chương trình, Đề án, Kế hoạch về trẻ em với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình khác có liên quan tại địa phương. Đồng thời, huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là khu vực hồ, suối, ao, giếng, những khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước; đặc biệt là các ao do hộ gia đình quản lý… nơi thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Để triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu còn tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; ngăn ngừa trẻ em bị lạm dụng xâm hại, lang thang, cơ nhỡ xin ăn, lao động trái quy định pháp luật... Đồng thời, phòng triển khai tư vấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngăn ngừa trẻ em bị lạm dụng xâm hại.

Tăng cường công tác phòng ngừa, hỗ trợ trẻ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu chia sẻ: Thời gian qua, phòng đã tham mưu ban hành các Kế hoạch chi tiết năm 2024. Phòng cũng tổng hợp lập danh sách trẻ em bị khuyết tật, tàn tật và trẻ em dưới 6 tuổi cấp thẻ BHYT; phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT để chuyển BHXH huyện cấp thẻ cho các em.

img-1508-3425-6015.jpg
Những năm qua, huyện Yên Châu luôn phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Theo bà Hà, phòng cũng phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ trẻ em hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 20/2021. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn ra thông báo cho 5 trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt tham gia khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tham mưu cho UBND huyện ban hành báo cáo về công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2024 theo công văn của Sở LĐTB&XH tỉnh Sơn La.

Huyện Yên Châu luôn quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bóc lột sức lao động; xác lập hồ sơ xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với Đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bàn giao, quản lý học sinh trong dịp hè. Vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở trẻ em về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước; đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, lũ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà huyện Yên Châu cho hay: Bên cạnh kết quả đã đạt được, phòng còn tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em; rà soát chặt chẽ tình trạng trẻ em lang thang, cơ nhỡ lao động kiếm sống trên địa bàn (nếu có). Qua đó, kịp thời can thiệp, có biện pháp hỗ trợ và báo cáo nguyên nhân khi xảy ra các vụ việc với Sở LĐTB&XH tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ nhân ngư theo thần thoại.

Chạm trán mỹ nhân ngư

GD&TĐ - Nàng tiên cá xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa dân gian trên khắp thế giới và được xem là sinh vật có thật ở vài khu vực.

Trẻ cần được dạy về những nguy hiểm khi sử dụng điện không đúng cách. Ảnh minh họa.

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật

GD&TĐ - Các mối nguy hiểm đến với trẻ trong nhà cũng như ngoài đường, ở lớp học có rất nhiều nhưng có lẽ đến từ điện là nỗi ám ảnh đối với bậc cha mẹ.