Hướng nghiệp giúp học sinh có lựa chọn sáng suốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ông Hoàng Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm HNDN & GTVL thanh niên Thanh Hóa, hướng nghiệp để thanh niên có sự lựa chọn sáng suốt, đúng đường.

Từ các buổi "Ngày hội việc làm", thanh niên được gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về thị trường lao động để có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
Từ các buổi "Ngày hội việc làm", thanh niên được gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về thị trường lao động để có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Hướng nghiệp để có cái nhìn thực tế

Ông Hoàng Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm (HNDN&GTVL) thanh niên Thanh Hoá (thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hoá) cho biết, nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân và xu thế xã hội, hỗ trợ cho các em định hình về việc học và làm việc trong tương lai, mỗi năm, Trung tâm đã phối hợp với các cơ sở Đoàn, các trường THCS, THPT tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trước các mùa thi.

Ngoài ra, Trung tâm đã liên kết chặt chẽ với các đối tác, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh tổ chức “Ngày hội việc làm cho thanh niên”; các hội thảo, diễn đàn… để trực tiếp tư vấn, định hướng nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong bước đường khởi sự, khởi nghiệp.

Đặc biệt, Trung tâm tổ chức nhiều buổi tư vấn về nghề nghiệp việc làm đối với thanh niên thuộc các huyện miền núi về nhu cầu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; thông tin về nghề nghiệp, việc làm, các kiến thức về lập nghiệp và tự tạo việc làm; một số kỹ năng như thuyết trình, trả lời phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ tìm việc…

Giám đốc Trung tâm HNDN&GTVL thanh niên Thanh Hoá cũng khẳng định, từ công tác hướng nghiệp, nhận thức và hành động của đoàn viên về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến rõ rệt.

Chính quá trình trải nghiệm đó đã giúp thanh niên đã có cái nhìn thực tế về năng lực bản thân cũng như hiểu hơn về nhu cầu thị trường lao động, từ đó giúp thanh niên có những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt.

Hướng nghiệp giúp học sinh có lựa chọn sáng suốt.

Hướng nghiệp giúp học sinh có lựa chọn sáng suốt.

“Quá trình tư vấn, cán bộ của Trung tâm sẽ cung cấp thông tin về việc làm, thị trường lao động cho đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia ngày hội. Bên cạnh đó, tư vấn những kỹ năng cần thiết, những ngành nghề phù hợp khả năng, sở trường để người lao động dễ dàng tìm việc hoặc chọn nghề.

Cũng trong buổi tư vấn hướng nghiệp, đoàn viên thanh niên, người lao động được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Từ đó, giúp họ có cái nhìn thực tế và những chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động”, ông Hà nhấn mạnh.

Tạo cơ hội cho người yếu thế

Thông qua chương trình đạo tạo nghề cho đoàn viên thanh niên, Trung tâm chú trọng hướng tới các đối tượng thanh thiếu niên đặc thù, yếu thế như bị mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo; thanh niên, người lao động bị mất việc do dịch Covid-19, thanh niên dân tộc thiểu số… chưa có việc làm hoặc chưa có định hướng nghề rõ ràng để giúp họ có được những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống và có định hướng nghề phù hợp, thu nhập ổn định.

Điển hình như trong 2 năm 2018-2019, Trung tâm đã phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức 2 lớp tập huấn, định hướng nghề cho 75 thanh thiếu niên 15 -18 tuổi bỏ học, thanh niên chậm tiến tại 5 xã Sơn Lư, Trung Thượng, Trung Hạ, Trung Tiến và Trung Xuân của huyện miền núi Quan Sơn.

Theo ông Hà, buổi tập huấn “Nâng cao năng lực thanh thiếu niên và tiếp cận các cơ hội việc làm” đã trang bị thêm những kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm; kỹ năng đàm phán thương lượng trong công việc; kỹ năng đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của thanh thiếu niên, là một trong những kết quả quan trọng góp phần đảm bảo được mục tiêu Chương trình vùng hướng tới an sinh trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về vấn đề xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn cho lao động nông thôn là đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương… Nhờ đó, nhiều thanh niên được tiếp cận nguồn vốn, có cơ hội được xuất khẩu lao động.

Đặc biệt, hai năm qua dù bối cảnh dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến thị trường việc làm có phần thu hẹp. Tuy nhiên, với sự thích ứng và sự chuẩn bị về giải pháp, nguồn lực, các cán bộ Đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành lập thân, lập nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, góp phần không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Giám đốc Trung tâm HNDN&GTVL thanh niên Thanh Hoá – ông Hoàng Thanh Hà cho rằng, nhu cầu định hướng và tìm kiếm việc làm của thanh niên trong bối cảnh hiện nay là vô cùng lớn. Tuy nhiên, vai trò của Đoàn Thanh niên mới dừng lại ở “cầu nối” thông qua các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Điều cần thiết là sự chung tay vào cuộc của các cấp ngành và địa phương để có những chương trình, chính sách đồng bộ, hỗ trợ thanh niên được đào tạo nghề bài bản và sớm tìm được công việc phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.