Huấn luyện viên Nishino chỉ ra hạn chế lớn nhất của các cầu thủ Thái Lan

GD&TĐ - Theo huấn luyện viên Nishino, bóng đá Thái Lan có rất ít cầu thủ đạt được đẳng cấp như Chanathip, Bunmathan hay Dangda.

 Akira Nishino  từng gây thất vọng khi dẫn dắt tuyển Thái Lan
Akira Nishino từng gây thất vọng khi dẫn dắt tuyển Thái Lan

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên (HLV) Akira Nishino đã được hỏi: "Ngoài những cầu thủ đã chơi bóng ở J.League 1 như Chanathip, Bunmathan hay Dangda, Thái Lan còn ai có đủ khả năng sang Nhật Bản thi đấu".

Goal Thái Lan dẫn lời HLV Nishino: "Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào ý chí của mỗi cầu thủ. Nếu họ muốn tiến xa trong sự nghiệp, khao khát đạt đến đẳng cấp cao hơn, J.League là môi trường tốt để phát triển.

Nhiều cầu thủ Thái Lan cảm thấy khó khăn khi chơi bóng ở giải đấu cao nhất Nhật Bản. Hầu hết cầu thủ Thái Lan không có môi trường tốt để cạnh tranh và tiến bộ, có vẻ không háo hức làm điều đó. Tôi không cảm thấy họ có nhiệt huyết như ở trận đấu đầu tiên đá chính trong sự nghiệp".

Cuối tháng 7 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải HLV Nishino khi hợp đồng giữa hai bên chưa đáo hạn, bởi chiến lược gia người Nhật không hoàn thành chỉ tiêu ở vòng loại World Cup, SEA Games 30.

Sau khi chia tay HLV Nishino, FAT bổ nhiệm HLV Alexandre Polking, cựu thuyền trưởng CLB TP.HCM vào cuối tháng 9 và quyết tâm đưa tuyển quốc gia nước này vô địch AFF Cup 2020.

Liên quan tới tuyển Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan khẳng định rằng đội tuyển nước này sẽ không đưa lực lượng mạnh nhất đến dự AFF Suzuki Cup vào tháng tới.

Điều này xuất phát từ việc giải AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra trong dịp các CLB hàng đầu châu Á vẫn thi đấu, đây lại là giải đấu không nằm trong lịch thi đấu của FIFA nên đội tuyển xứ Chùa vàng khó thuyết phục các CLB nhả quân.

Ông nói: “Để có kết quả tốt nhất tại AFF Suzuki Cup, đội bóng cần phải đưa về những cầu thủ tốt nhất. Các bạn cũng có quyền mong đợi những tuyển thủ giỏi nhất.

Nhưng khi giải đấu không nằm trong loạt trận của FIFA, sẽ không có quy định nào bắt buộc các cầu thủ phải thi đấu cho đội tuyển cả. Vậy nên, đừng kỳ vọng ĐT Thái Lan sẽ có đầy đủ lực lượng tốt nhất tại AFF Cup".

Trong phát biểu này, ông Somyot cũng dành những lời khen ngợi cho lứa U23 Thái Lan sau khi giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Đồng thời, Somyot bày tỏ niềm tin vào lứa kế cận của bóng đá xứ chùa Vàng trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ