Vào đêm ngày 18 tháng 2 năm 2025, căn cứ không quân Hmeimim của Nga, nằm ở phía Tây Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Hệ thống phòng không tại chỗ đã được kích hoạt để đẩy lùi cuộc tập kích.
Thông tin này được báo cáo bởi hãng tin SyrianOSINT và Sabereen News.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hoạt động phòng không đang diễn ra và một số mảnh vỡ rơi xuống. Hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại hoặc thương vong.
Các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn chưa xác định được kẻ tổ chức vụ tấn công. Tuy nhiên blogger quân sự Oleg Blokhin cho rằng nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hiện vẫn bị nhiều quốc gia xem là một nhóm khủng bố có thể đứng sau vụ tấn công.
Lãnh đạo của tổ chức này - ông Ahmed al-Sharaa, còn được gọi bằng cái tên Abu Muhammad al-Julani, là người đứng đầu trên thực tế của Syria kể từ tháng 12 năm 2024 và là tổng thống của đất nước trong thời kỳ chuyển tiếp kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Việc bổ nhiệm ông Al-Shara làm tổng thống diễn ra sau khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ và một chính phủ mới được thành lập.
Chính quyền mới tuyên bố chấm dứt hiến pháp trước đó, giải tán quốc hội và toàn bộ các cơ quan an ninh. Ông Al-Sharaa trước đây lãnh đạo HTS, vào năm 2017 nhân vật trên tiến hành sáp nhập với một số nhóm Hồi giáo và tổ chức lại thành cơ cấu hiện tại.
Sau khi lên nắm quyền, ông Al-Sharaa đã tổ chức một số cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc tế. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chúc mừng và mời lãnh đạo HTS đến thăm Azerbaijan. Ngoài ra Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng mời ông Al-Sharaa đến Paris để thảo luận về quan hệ song phương.
Cuộc tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim là vụ việc đầu tiên xảy ra trong những tháng gần đây. Trước đó vào tháng 12 năm 2024, sau khi chính quyền cũ bị lật đổ, các cơ sở quân sự của Nga tại Syria không phải chịu những hành động như vậy.
Giới chuyên gia liên hệ vụ tấn công vừa qua với khả năng thay đổi đường lối chính trị của chính quyền mới tại Syria, hoặc với hành động của các nhóm cực đoan riêng lẻ không do chính quyền trung ương kiểm soát.