Họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/11, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo; bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT, thành viên Hội đồng chung khảo; ông Trịnh Quốc Đông - Phó trưởng Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam; ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, thành viên Hội đồng Sơ khảo; bà Đinh Thị Xuân Hoa - Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên Hội đồng Sơ khảo; ông Raymond Gordon - Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT và Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đồng chủ trì buổi họp báo.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT và Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đồng chủ trì buổi họp báo.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Dự buổi họp báo còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Ban ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tin báo chí.

Buổi họp báo có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Buổi họp báo có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.

Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Giải do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Như mọi năm, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2023 vẫn nhận các tác phẩm báo chí ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Ở mỗi loại hình, Ban tổ chức đã chọn ra 1 tác phẩm đoạt giải Nhất, 2 tác phẩm đoạt giải Nhì, 3 tác phẩm đoạt giải Ba và một số giải Khuyến khích; cùng với đó là 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2023 sẽ được tổ chức vào sáng 18/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Sự đồng hành thiết thực, ý nghĩa với ngành Giáo dục trong quá trình đổi mới

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định báo chí đã luôn luôn đồng hành đầy trách nhiệm, tâm huyết với ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định báo chí đã luôn luôn đồng hành đầy trách nhiệm, tâm huyết với ngành Giáo dục.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam cho biết:

Năm 2023, giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam nhận bài dự thi từ tác phẩm báo chí đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 5/9/2022 đến ngày 5/9/2023.

Đây cũng là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động quan trọng với ngành Giáo dục, trong đó nổi bật là hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chuẩn bị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Báo chí đã luôn luôn đồng hành đầy trách nhiệm, tâm huyết với ngành Giáo dục. Trong quá trình này báo chí kịp thời ghi nhận, phản ánh để thông tin đến được nhanh nhất, chính xác nhất với người dân, đội ngũ trong ngành; vừa phản biện, gợi ý, tham vấn giải pháp có chiều sâu với ngành Giáo dục…

Thứ trưởng thông tin: Giải Báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023 nhận được gần 800 tác phẩm tham dự; trong đó số lượng lớn nhất là loại hình báo điện tử, sau đó đến báo in, truyền hình và phát thanh. 85 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Mỗi loại hình đã chọn ra 1 giải Đặc biệt; mỗi loại hình có 1 giải nhất Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích. 2 nhân vật tiêu biểu theo truyền thống hằng năm của Giải cũng đã được lựa chọn.

Ngoài ra, năm nay còn có giải phụ cho Chương trình 5 năm Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” mang tên Cống hiến dành cho các đơn vị báo chí tham gia tích cực, hiệu quả nhất, cống hiến nhiều nhất.

Nhìn chung, các tác phẩm phản ánh khá toàn diện, đa chiều về giáo dục ở các cấp học. Qua các tác phẩm báo chí, những chuyển động của ngành Giáo dục; những gì ngành Giáo dục đã nỗ lực, cố gắng cũng như vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, hạn chế… đến được với người dân, độc giả; từ đó xã hội hiểu hơn về ngành để cùng chia sẻ, đồng hành với ngành Giáo dục trong quá trình đổi mới còn nhiều khó khăn, thử thách.

Giáo dục và Đào tạo luôn là sự nghiệp của toàn dân, toàn xã hội. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, công việc của ngành Giáo dục vốn khó khăn, phức tạp, luôn luôn có nhiều thách thức. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng tôi luôn mong muốn, trân trọng mọi sự chung tay, góp sức ủng hộ Ngành; trong đó không thể thiếu ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan báo chí, truyền thông”, Thứ trưởng chia sẻ.

Riêng với Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng mong rằng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên cả nước tiếp tục dành sự quan tâm, hưởng ứng nhiều hơn nữa, có nhiều tác phẩm viết về giáo dục hay hơn nữa. Đây chính là sự đồng hành thiết thực, ý nghĩa với ngành Giáo dục trong quá trình đổi mới.

Hiếu Nguyễn

report

Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng cao

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT, thành viên Hội đồng chung khảo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT, thành viên Hội đồng chung khảo.

Chia sẻ tại họp báo tổng kết Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT, thành viên Hội đồng chung khảo – thông tin, Giải năm nay tiếp nhận gần 800 tác phẩm dự thi, nhiều nhất là ở loại hình báo điện tử, tiếp đến là báo in, báo hình và phát thanh.

“Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng cao. Đề tài đa dạng, phong phú. Giải thu hút sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương” – ông Nguyễn Văn Hiến ghi nhận.

Đề cập đến nội dung của các tác phẩm dự thi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT chia sẻ, các tác phẩm đã phản ánh những vấn đề thời sự giáo dục như: đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển đổi số trong giáo dục, mô hình trường học an toàn, hạnh phúc…

Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương thầy cô, nhà trường có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhưng cũng có tác phẩm phản biện các chính sách và hoạt động trong ngành để kiến tạo những giải pháp góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, ở loại hình báo điện tử, có nhiều loạt bài công phu từ 3-5 kỳ. Bài viết được trình bày hiện đại, công phu dưới dạng Mega Story, Emagazine, Longform với đầy đủ các loại hình: text, ảnh, video, đồ họa. Nội dung một số tác phẩm được chuyển tải bằng hình thức mới mẻ và hấp dẫn khi kết hợp nhiều loại hình báo chí hiện đại, tương tác trực tiếp, tạo hiệu ứng để thu hút bạn đọc.

"Năm nay, nhiều tác giả đầu tư để các tác phẩm có hình thức thể hiện hấp dẫn như các tác phẩm của VTV, VOV… Cách làm mới đã khiến cho những vấn đề giáo dục gần hơn với công chúng" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Theo Thể lệ của Giải, giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 2 nhân vật tiêu biểu. Năm nay, Ban tổ chức sẽ trao Giải cống hiến (dành cho các đơn vị báo chí tham gia tích cực, hiệu quả và cống hiến nhiều nhất).

Minh Phong

report

Thông qua Giải lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi miền đất nước

Ông Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Ông Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Ông Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), bày tỏ vinh dự khi được đại diện BUV tham dự buổi họp báo với tư cách là nhà tài trợ kim cương của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Theo ông Raymond Gordon, giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, hình thành tương lai; đồng thời tạo ra kết nối, cơ hội mà nếu như không có giáo dục chúng ta sẽ không thể nào đạt được. Việc mở rộng phạm vi chất lượng giáo dục hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết.

Với những ý nghĩa trên, Giải Báo chí toàn quốc Vì Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2023 đã mang lại thông tin toàn cảnh về giáo dục, mang lại những điều tốt đẹp về các hoạt động giáo dục đã và đang diễn ra trên cả nước.

Hiệu trưởng Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam cho hay: "Đây là năm thứ 6 liên tiếp chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại với vai trò là nhà tài trợ Kim cương tại Giải Báo chí.

Những giá trị mà giải thưởng báo chí này tìm kiếm cũng là những giá trị mà BUV luôn hướng tới gồm tận tâm, đổi mới, sáng tạo và không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới, giúp nền giáo dục nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng tiếp tục phát triển".

"Cuối cùng, BUV rất tự hào với cơ hội đóng góp vào thành công của cuộc thi. Giải Báo chí là minh chứng cho việc giáo dục phục vụ cho người dân. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả tác giả đoạt giải. Công sức của quý vị là nguồn cảm hứng và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi miền đất nước", ông Raymond Gordon bày tỏ.

Ông Raymond Gordon thông tin, BUV hiện hoạt động như một cánh cổng kết nối các trường đại học Vương quốc Anh đến Việt Nam. Nhà trường tự hào là một trong những hệ thống giáo dục bậc cao trên thế giới, đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức giáo dục QS.

Năm 2025 – 2026, BUV sẽ tung ra các chương trình học thuật trao đổi, chuyển tiếp với các trường đại học Anh dành cho sinh viên Việt Nam; góp phần đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn lao động chất lượng cao trong thời đại mới. Điều này cũng góp phần thể hiện cam kết của BUV đối với sự phát triển, thị trường lao động và cộng đồng.

Tú Anh

report

Xúc động với nhiều tấm gương tốt, câu chuyện đẹp của thầy trò

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân xúc động vì được thấy nhiều tấm gương tốt, câu chuyện đẹp của thầy trò hiện lên trên mặt báo, thước phim, sóng phát thanh.

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân xúc động vì được thấy nhiều tấm gương tốt, câu chuyện đẹp của thầy trò hiện lên trên mặt báo, thước phim, sóng phát thanh.

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, thành viên Hội đồng Sơ khảo tâm sự, mỗi lần chấm thi đều thấy xúc động vì được thấy nhiều tấm gương tốt, câu chuyện đẹp của thầy trò hiện lên trên mặt báo, thước phim, sóng phát thanh. Đây là một niềm hạnh phúc với nghề khi được chấm thi trong ban giám khảo của giải.

Hơn 8.000 tác phẩm trong 5 năm qua đã gieo mầm sự tử tế, cống hiến không chỉ trong ngành Giáo dục mà lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống. Tình thầy trò được thể hiện từ chính nguyên liệu từ cuộc sống qua ngòi bút của các nhà báo trở nên rất sinh động, giàu hình ảnh.

Từ việc lòng tốt hấp thụ vào mình, mỗi lần có điều gì đó băn khoăn về những tồn tại của ngành Giáo dục thì cần nhìn lại xem có cần điều chỉnh gì không. Khi viết về ngành Giáo dục đào tạo không hề đơn giản, vì Giáo dục là sự nghiệp lâu dài và tác động xã hội sâu rộng.

Ông kiến nghị nên tổ chức một hội thảo nhỏ tề tựu các tác giả và tác phẩm đoạt giải trong 5 năm qua để giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lòng công chúng.

Đình Tuệ

report

Chất lượng các bài báo có tính phản biện chính sách ngày càng cao

Nhà báo Thu Lương, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

Nhà báo Thu Lương, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

Nhà báo Thu Lương, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đặt câu hỏi tại họp báo: "Trong năm 2022, Thứ trưởng có nói về giải báo chí sẽ lưu ý đến các tác phẩm có tính phản biện chính sách. Vậy năm nay, BGK đánh giá ra sao về chất lượng các tác phẩm có tính phản biện được trao giải?"

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT, thành viên Hội đồng chung khảo cho biết, số lượng năm nay nhiều hơn, đề tài rộng hơn gồm các vấn đề đặt ra cho giáo dục hiện nay.

Sau 5 năm, nhóm đề tài về gương tốt có xu hướng giảm nhẹ, còn những vấn đề tồn tại về chế độ chính sách liên quan đến Giáo dục cũng được phản ánh chân thực và trao giải.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi thêm, năm nay, nhiều bài phản biện chính sách được trao giải cao. Trong 4 bài đạt giải cao nhất thì có 3 bài liên quan đến vấn đề phản biện chính sách giáo dục.

Đình Tuệ

report

Qua nhiều năm tiếng nói của cơ quan báo chí đều có tác dụng

Phóng viên Nguyễn Mai Loan - Phóng viên Báo Tri thức và cuộc sống đặt câu hỏi: "Qua mỗi mùa trao giải có hàng trăm tác phẩm dự thi, nhiều tác phẩm đoạt giải. Những tác phẩm đoạt giải đã giúp Bộ nhìn nhận thực tế và đưa ra những quyết sách gì để đáp ứng phụ huynh?"

Phóng viên Nguyễn Mai Loan - Phóng viên Báo Tri thức và cuộc sống.

Phóng viên Nguyễn Mai Loan - Phóng viên Báo Tri thức và cuộc sống.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi: Bộ GD&ĐT luôn lắng nghe thông tin từ báo chí. Không phải đến lúc trao giải Bộ mới lắng nghe.

Qua nhiều năm tiếng nói của cơ quan báo chí đều có tác dụng. Có những bài báo có tác động giúp Bộ điều chỉnh ngay, có những bài giúp Bộ nhìn nhận và điều chỉnh dần.

Mong thời gian tới giải sẽ đưa tiêu chí đóng góp xây dựng chính sách; khi chấm giải những tác phẩm lần sau sẽ đưa tiêu chí tác động đánh giá nhiều hơn.

report

Thành công của Giải cho thấy vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển giáo dục

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Phát biểu bế mạc buổi họp báo, Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm gửi lời cảm ơn, lời chào thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu, các cơ quan báo chí, phóng viên nhà báo.

Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” là giải thưởng có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc nên đã nhận được sự quan tâm và tham gia rất tích cực của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Qua 4 năm tổ chức, thành công của Giải cho thấy vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục, đào tạo với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các đồng nghiệp cho thấy mối quan tâm của báo chí đối với Giải thưởng “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung” - Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm nhìn nhận.

Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm chúc quý vị đại biểu và các đồng chí, đồng nghiệp vui khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các nhà báo luôn sáng mãi ngọn lửa yêu nghề, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí.

Tại buổi họp báo hôm nay, Ban Tổ chức đã được được lắng nghe những ý kiến, góp ý tâm huyết, trách nhiệm cao của các đồng chí, đồng nghiệp. Đây là nguồn động lực quý báu, góp phần nâng cao chất lượng Giải báo chí qua mỗi năm tổ chức.

Qua đây, Ban Tổ chức cũng mong muốn các đồng chí tuyên truyền sâu, kỹ hơn về Giải báo chí, góp phần lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Minh Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ