Hơn 600 người tố bị linh mục lạm dụng từ khi còn nhỏ

GD&TĐ -Một giáo phận Công giáo lâu đời tại Mỹ tuyên bố phá sản và trả hơn 300 triệu USD cho các nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục.

Giáo phận lâu đời tại Mỹ tuyên bố phá sản để trả hơn 300 triệu USD cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Giáo phận lâu đời tại Mỹ tuyên bố phá sản để trả hơn 300 triệu USD cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Một giáo phận Công giáo La Mã tại Long Island, bang New York mới đây đã công bố một thỏa thuận phá sản và chi trả 323 triệu USD cho hàng trăm nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục.

RT đưa tin, tại tòa án liên bang Manhattan hôm 26/9, Giáo phận Rockville Centre đã đạt được thỏa thuận về phá sản với hàng trăm nạn nhân còn sống.

Vụ kiện đã kéo dài hơn 4 năm với hơn 500 nguyên đơn tố cáo đã bị các linh mục xâm hại tình dục khi còn nhỏ.

Giáo phận Rockville Centre là nơi sinh sống của 1,2 triệu người Công giáo và là giáo phận Công giáo La Mã lớn nhất ở Mỹ tuyên bố phá sản.

Trong một tuyên bố sau phiên tòa ngày 26/9, Giáo phận cho biết họ "biết ơn vì các điều khoản sơ bộ đã được thống nhất để giải quyết vụ phá sản của chúng tôi".

"Vì lợi ích của những người sống sót và sứ mệnh của Giáo hội tại Long Island, chúng tôi cầu nguyện rằng kế hoạch được chấp thuận và hoàn thành càng nhanh càng tốt. Mục tiêu của Giáo phận luôn là bồi thường công bằng cho những người sống sót sau vụ lạm dụng trong khi vẫn cho phép Giáo hội tiếp tục sứ mệnh thiết yếu của mình.

Chúng tôi tin rằng thỏa thuận phá sản này sẽ đạt được những mục tiêu đó"- tuyên bố có đoạn.

Luật sư Paul Mones tại Los Angeles đại diện cho một số người sống sót đưa đơn kiện cho biết, mặc dù thỏa thuận này không phải là tất cả những gì mà những người sống sót hy vọng, nhưng cũng có thể giải quyết vụ kiện đã kéo dài 4 năm qua.

“Không gì có thể đền bù được những gì những người đàn ông và phụ nữ này phải trải qua vì sự thờ ơ cố ý của Giáo phận Rockville Centre, những người đã để những nạn nhân này bị ảnh hưởng trong nhiều năm”, ông nói.

Jordan Merson, một luật sư khác tại Manhattan đại diện cho một số nạn nhân, cho biết: "Chúng tôi vui vì nhiều nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em có thể vượt qua nỗi đau để bắt đầu quá trình chữa lành".

Richard Tollner, người đứng đầu ủy ban hỗ trợ người sống sót trong vụ phá sản nói rằng, cuộc chiến pháp lý kéo dài “đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân và gia đình của họ”.

“Chúng tôi mong muốn sự hợp tác toàn diện của Giáo phận và tất cả các đại diện của giáo phận để đạt được mục tiêu trong thỏa thuận" - ông Tollner nhận định.

Giáo phận cho biết tổng số tiền chi trả cho các nạn nhân sẽ chỉ hơn 323 triệu USD. Giáo phận, các giáo xứ và các thực thể liên quan khác sẽ đóng góp 234,8 triệu USD, với một số tiền thu được từ việc bán tài sản của giáo phận.

Các công ty bảo hiểm sẽ đóng góp hơn 85 triệu USD. Luật sư của Ủy ban Chủ nợ, một công ty luật đại diện cho quyền lợi của những người sống sót, sẽ đóng góp 3 triệu USD.

Tuyên bố cho biết: "Tất cả đều tham gia để giúp đưa ra mức bồi thường công bằng cho những người sống sót và đưa thử thách khó khăn này đến hồi kết".

Được biết vào tháng 4, Giáo phận Rockville Centre đã đề nghị bồi thường cho những người sống sót tổng cộng 200 triệu USD, nhưng đã bị những nạn chân từ chối mạnh mẽ. Các luật sư của những người sống sót đã đề xuất một khoản dàn xếp là 450 triệu USD và Giáo phận này cho biết đây là con số sẽ khiến giáo phận bị phá sản và không thể thực hiện công việc của mình.

Các luật sư của giáo phận và những người sống sót cho biết có thể mất nhiều tuần nữa trước khi kế hoạch được hoàn thiện và thực hiện. Kế hoạch phải được bỏ phiếu và chấp thuận bởi toàn bộ những nạn nhân còn sống.

Giáo phận tuyên bố phá sản vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, viện dẫn các khoản thanh toán tiềm năng từ Đạo luật Nạn nhân Trẻ em của Tiểu bang New York.

Luật này mở ra khoảng thời gian 1 năm cho phép các nạn nhân thời thơ ấu bị lạm dụng tình dục được nộp đơn kiện bất kể vụ lạm dụng bị cáo buộc xảy ra cách đây bao lâu. Khoảng thời gian này đã được gia hạn thành 2 năm vì đại dịch COVID-19.

Các vụ việc sau đó được chuyển đến tòa án phá sản liên bang. Một số vụ lạm dụng bị cáo buộc đã được đưa ra ánh sáng dù đã xảy ra từ nhiều thập kỷ trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ