Hơn 5.800 người liên quan ca mắc mới ở TP Thủ Đức âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Liên quan trường hợp mắc mới BN4514 cư trú tại thành phố Thủ Đức, tổng số mẫu xét nghiệm lấy được là 5.955 trong đó 5.863 người âm tính SARS-CoV-2, 92 người chờ kết quả.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cập nhật tình hình COVID-19 tại Thành phố  sáng 20/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, trong ngày 19/5 ghi nhận 01 trường hợp nhiễm mới là BN4583 cư ngụ tại quận 7 là đồng nghiệp làm việc chung với BN4514.

Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 273, trong đó 257 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 16 đang điều trị. 

Điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới. Trong ngày 19/5 trường hợp nhiễm cư trú tại Quận 7 đã được Bộ Y tế công bố là BN4583.

Hiện ghi nhận 2 trường hợp nhiễm là đồng nghiệp cùng làm việc theo dự án tại công ty Grove ở phường 6, quận 3.

Căn cứ kết quả xét nghiệm, yếu tố dịch tễ, dấu hiệu lâm sàng, thành phố nhận định nguồn lây là từ BN4583.

Kết quả giải trình tự gene BN4514 cho thấy bệnh nhân này nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ.

Kết quả điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm như sau:

Đối với BN4514 cư trú tại Thủ Đức, tổng số mẫu xét nghiệm lấy được là 5.955 trong đó 5.863 người âm tính, 92 người chờ kết quả.

Cụ thể số trường hợp tiếp xúc gần là 78, tiếp xúc khác là 1.241 trường hợp. Tất cả các tiếp xúc đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Có 4.636 trường hợp lấy mẫu diện rộng để giám sát trong đó 4.544 đã có kết quả âm tính, 92 trường hợp đang chờ kết quả.

Đối với BN4583 cư trú tại quận 7, tổng số mẫu xét nghiệm lấy được là 148 trường hợp trong đó 128 có kết quả âm tính, 20 người chờ kết quả.

Cụ thể, số trường hợp tiếp xúc gần là 83 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân) trong đó 68 đã có kết quả âm tính lần 1, 15 đang chờ kết quả.

65 trường hợp sống cùng tòa nhà bệnh nhân thuê trọ được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát trong đó 60 đã có kết quả âm tính, 5 đang chờ kết quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ