Đã có bao nhiêu ca nhiễm COVID-19 từ vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco?

GD&TĐ - Tính đến ngày 19/5, theo bảng cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, đã có 16 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ 2 ca bệnh là vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm dịch bệnh ở Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo danh sách cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, tính đến nay đã có 14 ca F1 của BN3634 (cựu Giám đốc Hacinco) dương tính COVID-19, và 2 ca F1 của BN3633 (vợ) dương tính COVID-19.

BN3634 là ông N.V.T, cựu Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). Trước đó, BN3634 và vợ là BN 3633 có đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và di chuyển qua nhiều địa bàn sau khi về Hà Nội. 

Như vậy, tính đến 19/5, cộng dồn có tổng 18 ca nhiễm COVID-19 (tính cả 2 vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco).

Cụ thể:

Trường hợp 1 là bệnh nhân N.H.H., nam, sinh năm 2018. Địa chỉ: Đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (con út) của BN3634.

Trường hợp 2 là bệnh nhân N.T.N.H., nam, sinh năm 1949. Địa chỉ: Đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (bố) của BN3634 (sang chơi nhà BN3633,3634 ngày 8/5).

Trường hợp 3 là bệnh nhân N.T.Đ., nữ, sinh năm 1961.

Đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (người giúp việc) của gia đình BN3634.

3 trường hợp trên được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất ngày 12/5, kết quả lần 1 âm tính.

Ngày 17/5 các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh (ho, sốt), lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (mẫu do CDC Hà Nội).

Trường hợp 4 là BN4265, T.T.B, nam, sinh năm 1971; ở địa chỉ P.3118 R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh nhân có tiếp xúc với BN3634 (cựu giám đốc Hacinco) ngày 11/5 khi cùng ăn tối. Ngày 12/5, bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (ĐHQG Hà Nội).

Ngày 15/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau tim, được chuyển sang nhập viện Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 16/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).

Trường hợp 5 là BN4263 T.T.T.B, nữ, sinh năm 1985; ở địa chỉ khu đô thị Đại Kim (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội).

Bệnh nhân là F1 của BN3634 (cựu giám đốc Hacinco) tiếp xúc từ ngày 4- 11/5/2021.

Ngày 12/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (ĐHQG Hà Nội).

Ngày 14/5, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau rát họng, đau đầu, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thạch Thất.

Ngày 16/5, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).

Trường hợp 6 - BN4170 ghi nhận tại cộng đồng là nam, sinh năm 1978, nhân viên văn phòng, địa chỉ tại số 17 ngõ 19/15/2 Liễu Giai, Ba Đình.

Bệnh nhân là F1 của BN3634 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Sơn Tây ngày 12/5; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 15/5, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện). 

Trường hợp 7 - BN3727, F1 của ca bệnh 3.634 là anh L.V.V (nam, sinh năm 1979, ở địa chỉ: P2108A tòa S2, chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Ngày 4/5, bệnh nhân có gặp ca bệnh 3.634 tại văn phòng Công ty Hacinco, quận Thanh Xuân. Đến ngày 11/5, anh V có gặp ca bệnh 3.634 trong cuộc họp tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, huyện Thanh Trì.

Ngày 12/5, bệnh nhân V được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu tại công ty và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất.

Ngày 13/5, kết quả xét nghiệm của anh V dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, sáng 13/5, quận Hà Đông cũng ghi nhận 2 trường hợp F1 của ca bệnh 3.634 dương tính. Như vậy, liên quan đến ca bệnh 3.634 đã có 3 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp 8 là BN3669 là Đ.K.T, nam, sinh năm 1981, nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông. BN là F1 của BN3634.

Ngày 11/5/2021 bệnh nhân có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp Thanh Trì có BN3634 cùng tham dự. 

Ngày 12/5/2021 Bệnh nhân được TTYT Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính. 

Trường hợp 9 là BN3674. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.T (BN3634 – địa chỉ P806, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5).

Ngày 11/5, bệnh nhân có tham dự buổi giới dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp Thanh Trì có BN3634 cùng tham dự.

Trường hợp 10 là bệnh nhân nam, sinh năm 2007, là học sinh trường liên cấp Ngôi Sao, địa chỉ: P801 CenterPoint 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (con thứ 2) của BN3633 và BN3634. Ngày 12/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt (38 độ C), kèm theo mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp 11 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của BN3634.

Ngày 11/5 có đến nhà BN3634 trao đổi công việc trong khoảng 1 giờ.

Ngày 12/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô, Sơn Tây.

Ngày 18/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp 12 là bệnh nhân nam, sinh năm 1978, địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông, là lái xe và là F1 của BN.

Ngày 11/5 có tiếp xúc gần với BN3634 khi chở BN3634 từ Đồng Mô về Hà Nội. Ngày 12/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp 13 là bệnh nhân nam, sinh năm 1971, địa chỉ: 229 Tây Sơn, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của BN3634. Ngày 11/5 có tiếp xúc gần với BN3634 khi đi cùng xe ô tô từ Đồng Mô về Hà Nội.

Ngày 12/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp 14 là bệnh nhân nam, sinh năm 1987, địa chỉ: số 2 ngõ 362/12 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Bệnh nhân là F1 (lái xe) của BN3634 được lấy mẫu lần 1 ngày 12/5 cho kết quả xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất. Ngày 17/5, xuất hiện ho, đau mỏi người được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2(CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp 15 là bệnh nhân là nam, sinh năm 1996, địa chỉ: D2 ngõ 79 Khương Trung- Thanh Xuân, nhân viên cửa hàng cắt tóc gội đầu tại tầng 3 tòa nhà CenterPoint, là F1 của BN3633, có tiếp xúc gần với BN3633 ngày 11/5 khi người này xuống gội đầu.

Ngày 12/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Thạch Thất.

Ngày 18/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp 16 là BN3777, bệnh nhân nữ, sinh năm 1942, địa chỉ: 32/140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN3633,  trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 02/05/2021 (số ghế 11G).

Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 14/5 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC HN thực hiện).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.