Hơn 2.800 giáo viên TP Cần Thơ tiếp cận sách giáo khoa lớp 5

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 tại TP Cần Thơ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có 166 điểm cầu với 2.813 giáo viên tham gia.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Từ ngày 20/2 đến 21/2, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu các cơ sở giáo dục.

Tham dự hội thảo, có ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; đại diện NXB Giáo dục Việt Nam có bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long.

Sách giáo khoa lớp 5 được trưng bày tại hội thảo.

Sách giáo khoa lớp 5 được trưng bày tại hội thảo.

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có 166 điểm cầu với 2.813 giáo viên TP Cần Thơ tham gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Ngành đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lựa, chọn, đề xuất SGK. Các cán bộ, giáo viên cần phải đọc, hiểu kỹ từng SGK để chọn SGK phù hợp nhất, tốt nhất cho địa phương nói chung và cho đơn vị trường nói riêng, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 27/2023 của Bộ GD&ĐT.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các giáo sư, tiến sĩ, chủ biên, tác giả trình bày những điểm mới về nội dung, cấu trúc và định hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của 2 bộ sách lớp 5 “Chân trời sáng tạo” và “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Đây là những bộ sách sẽ được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024 - 2025, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có 166 điểm cầu với 2.813 giáo viên TP Cần Thơ tham gia.

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có 166 điểm cầu với 2.813 giáo viên TP Cần Thơ tham gia.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long đã gửi sách mẫu và tài liệu trước để giáo viên tiếp cận, nghiên cứu. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn đưa lên website (taphuan.nxbgd.vn) nguồn học liệu phong phú, đa dạng giúp giáo viên dễ khai thác và vận dụng trong quá trình dạy học.

Thông qua hội thảo làm cơ sở giúp các giáo viên, nhà trường tìm hiểu, từ đó có căn cứ để chọn lựa sách giáo khoa chuẩn mực - khoa học - hiện đại phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.