Hơn 203.000 người Đức kiến nghị Thủ tướng không đưa vũ khí hạng nặng cho Ukraine

GD&TĐ - Theo trang web change.org, một bản kiến nghị giục Thủ tướng Đức Olaf Scholz không cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine đã thu được 203.913 chữ ký tính đến hôm nay (4/5).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ngày 29/4, khoảng 30 nhân vật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, bao gồm các nhà báo, nhạc sĩ và nghị sĩ Đức đã gửi một bức thư ngỏ tới Thủ tướng Scholz kêu gọi ông không cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev. Toàn văn bức thư đã được đăng trên trang web của tạp chí Emma’s của Đức. Các các tác giả cảnh báo rằng việc giao vũ khí như vậy cho Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3.

Điều đó nói lên rằng họ bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của ông Scholz trong việc ngăn chặn các sự kiện ở Ukraine để nó không trở thành một cuộc xung đột toàn cầu mới.

Như vậy các tác giả nhấn mạnh rằng việc chuyển giao một lượng lớn vũ khí hạng nặng cho Kiev sẽ khiến chính Đức trở thành một bên trong cuộc xung đột vốn tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh toàn cầu.

Ngày 28/4, đa số các nhà lập pháp tại Hạ viện Đức đã bỏ phiếu thúc giục chính phủ mở rộng viện trợ quân sự cho Kiev cũng như lên án hành động quân sự ở Ukraine.

Đến nay, ông Scholz vẫn dè dặt trong vấn đề cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev và chịu áp lực nặng nề do ông không muốn trực tiếp giao vũ khí cho Ukraine.

Trước đó, hãng thông tấn DPA dẫn nguồn tin cho biết chính phủ Đức đang chuẩn bị gửi xe tăng T-72 của Liên Xô tới Ukraine qua Slovenia theo nguyên tắc trao đổi vòng tròn. Slovenia sẽ chuyển cho Kiev xe tăng từ nguồn dự trữ của mình, trong khi Đức cam kết thay thế chúng bằng các xe bọc thép Marder và Fuchs.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.