Hơn 150 thí sinh tranh tài trong 'Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025'

GD&TĐ - Mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cuộc thi tìm kiếm nữ sinh có sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – lòng nhân ái.

Ở vòng sơ khảo, thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân, thể hiện kỹ năng trình diễn và tham gia phần thi tài năng.
Ở vòng sơ khảo, thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân, thể hiện kỹ năng trình diễn và tham gia phần thi tài năng.

Hơn 150 thí sinh đến từ nhiều trường đại học đã có mặt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) tham gia vòng sơ khảo khu vực miền Nam cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Không khí sôi động ngay từ sáng với các phần đăng ký, đo nhân trắc học và chuẩn bị cho phần trình diễn sân khấu.

dsc-1526.jpg
Giám khảo ghi nhận lứa thí sinh năm nay có hình thể nổi trội, nhiều bạn sở hữu chiều cao trên 1m70, khả năng giao tiếp và ngoại ngữ tốt.

Ở vòng sơ khảo, thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân, thể hiện kỹ năng trình diễn và tham gia phần thi tài năng. Nhiều nữ sinh gây ấn tượng với tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại, thuyết trình và cả võ thuật.

Thành phần ban giám khảo gồm nhà báo Ngô Bá Lục (trưởng ban), bà Thu Trang (trưởng BTC), Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, Di Khả Hân, Annie Nguyễn, Á vương quốc tế Vũ Linh, đạo diễn – nhà văn Hải Triều, đạo diễn Hoàng Vũ, thạc sĩ Đặng Phước Mạnh cùng các thành viên chuyên môn.

dsc0318-081604-1763083245853-1763083246138752924636.jpg
Hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Nhà báo Ngô Bá Lục cho biết chất lượng thí sinh khu vực TP.HCM khá đồng đều, thể hiện sự chủ động và năng lượng tích cực trên sân khấu. Ông nhấn mạnh ban giám khảo không quá “khắt khe hơn” so với các khu vực trước đó, nhưng “một thí sinh có thể rất đẹp, nếu thiếu năng lượng, chúng tôi vẫn không trao vé vàng”. Ông cũng đề cao sự chân thật khi biết rõ điểm mạnh – hạn chế của bản thân trong bối cảnh hình ảnh ảo dễ dẫn dắt giới trẻ.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2024 – Võ Lê Quế Anh – chia sẻ ấn tượng với sự đầu tư của thí sinh miền Nam, đồng thời khuyến khích các bạn tự tin thể hiện để tỏa sáng. Á vương Vũ Linh cho rằng ngoài ngoại hình, sinh viên cần tri thức, khả năng giao tiếp, chủ động thể hiện quan điểm để lan tỏa giá trị hòa bình. “Các bạn cần trang bị ngoại ngữ để truyền tải thông điệp đến bạn bè quốc tế”, anh nói.

Bà Thu Trang, Chủ tịch cuộc thi, cho biết nhiều thí sinh có thể nói 2–3 ngoại ngữ, sở hữu kỹ năng nghệ thuật tốt. Bà kỳ vọng tân hoa hậu sẽ là đại diện truyền cảm hứng thực sự, đồng thời cho biết sẽ tài trợ học bổng du học toàn phần cho người đăng quang để học tập tại Mỹ, Úc hoặc Canada và “mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đi xa hơn”.

Sau vòng sơ khảo miền Tây và TP.HCM, ban tổ chức sẽ tiếp tục casting tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các thí sinh nhận vé vàng sẽ vào thẳng bán kết; danh sách chính thức được công bố trên Fanpage cuộc thi.

Với thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 tìm kiếm gương mặt hội tụ sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – nhân ái, đại diện cho thế hệ sinh viên năng động. Thí sinh sẽ tham gia 4 tập truyền hình thực tế để tìm ra các đại sứ: vì hòa bình, nhân ái, tài năng và khởi nghiệp sáng tạo.

Giải thưởng cao nhất trị giá 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt, học bổng du học, vương miện và nhiều quà tặng. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 4 danh hiệu á hậu và các giải phụ như Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Người đẹp thân thiện…

Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức theo giấy phép của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/12 tại Quảng trường Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mất điện ở Kiev sau cuộc tập kích của Nga.

Nguồn cung cấp năng lượng đang bị tắt

GD&TĐ - Lực lượng Nga đã tăng cường cường độ các cuộc không kích vào các cơ sở phát điện, kho đầu máy xe lửa, sân bay, các nhà máy công nghiệp Ukraine.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương (trái ảnh) kiểm tra khảo sát PISA tại Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đánh giá diện rộng kết quả học tập của HS: Bức tranh toàn diện về hiệu quả giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Theo PGS.TS Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), không nhằm xếp hạng cá nhân hay tạo áp lực, Chương trình đánh giá diện rộng kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 11 giúp ngành Giáo dục có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dạy - học, từ đó điều chỉnh chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ và hiệu quả giáo dục phổ thông.

Hình ảnh ngoạn mục từ các mảnh vỡ của UAV Ukraine.

'Mưa sao băng' UAV

GD&TĐ - Theo Gazeta, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ UAV Ukraine tại tỉnh Oryol, khiến hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống thắp sáng cả bầu trời.