Hơn 1.300 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc năm 2022'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 1/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2022". 

Ban tổ chức đã trao 2 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu cho 1 đại diện cấp Tiểu học và 1 đại diện cấp THPT.
Ban tổ chức đã trao 2 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu cho 1 đại diện cấp Tiểu học và 1 đại diện cấp THPT.

Mở rộng cả quy mô và chất lượng

Tham dự chương trình còn có ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; bà Trần Thị Phương Lan (Ban Tuyên giáo Trung ương) cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo ngành Thư viện trên cả nước.

Là một trong những hoạt động triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã trở thành thương hiệu cho hoạt động khuyến đọc được học sinh, sinh viên cả nước hưởng ứng hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho các đối tượng khác nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Đây là năm thứ 4 cuộc thi được tổ chức và nhận được sự phối hợp của các cấp ngành, sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh. Từ chủ đề này, có nhiều em học sinh đã nêu ra nhiều đề xuất ý nghĩa để nêu cao trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu chụp ảnh cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2022.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu chụp ảnh cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2022.

"Ban tổ chức mong muốn các địa phương tiếp tục đầu tư hơn nữa ở vòng sơ khảo, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, Văn hóa, Đoàn thanh niên, các cơ quan truyền thông để cuộc thi ngày càng trở nên ý nghĩa, chuyên nghiệp và tăng tính lan tỏa hơn", bà Đoàn Quỳnh Dung nói.

Theo số liệu từ Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ khi phát động cuộc thi vào ngày 1/4 đến nay, ban tổ chức đã ghi nhận có trên 1,27 triệu học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học từ 57 tỉnh/thành trên cả nước tham gia.

Lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Chúng tôi cảm nhận được tâm huyết, công sức của các tác giả tham dự cuộc thi. Lần đầu tiên một chủ đề lớn được đưa vào ngày hội sách đã tạo ra tiền đề cho các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách kế tiếp. Cuộc thi đã dần tạo được thương hiệu trong lan tỏa văn hóa đọc, trong đó có sự tham gia của cả học sinh khiếm thị. Nhiều bài thi, clip có chất lượng, hình ảnh công phu, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Lòng nhân ái, vị tha đã được hình thành từ thói quen đọc sách...".

Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh lớp 2A1 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định) là Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 cấp Tiểu học được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng thưởng.
Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh lớp 2A1 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định) là Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 cấp Tiểu học được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng thưởng.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải tập thể; 2 giải đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 52 giải Ba và hơn 200 giải Khuyến khích và giải chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Đại diện cho các tác giả có bài dự thi lọt vào chung kết và được trao giải tại cuộc thi, em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định) chia sẻ, khát vọng phát triển đất nước với lứa tuổi các em là trau dồi trí tuệ, bồi đắp tình cảm gia đình, tạo thói quen đọc sách. Để đạt được điều đó cần sự đồng hành của thầy cô, cha mẹ để lan tỏa giá trị của sách tới nhiều người hơn nữa.

"Sắp tới em sẽ làm clip minh họa cho những câu chuyện hay và ý nghĩa, tham gia nhiều chương trình về đọc sách để học hỏi, cách phát triển tư duy, ngôn ngữ từ việc đọc sách. Với em, được nhận giải ngày hôm nay là một niềm vui bất ngờ và hạnh phúc. Em mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc, vẻ đẹp của sách tới đông đảo các bạn bè và mọi người...", Thanh Mai tâm sự.

Các tác giả đạt giải Chuyên đề được ban tổ chức trao thưởng tại buổi lễ.

Các tác giả đạt giải Chuyên đề được ban tổ chức trao thưởng tại buổi lễ.

Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2022" với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" đã hướng người đọc tới việc lựa chọn những cuốn sách tạo nên động lực thúc đẩy trách nhiệm của mỗi cá nhân với đất nước. Phương thức thể hiện cũng đa dạng hóa phù hợp với nhiều lứa tuổi để truyền tải thông điệp về văn hóa đọc tới giới trẻ.

Độc giả xem sách trưng bày tại buổi lễ.

Độc giả xem sách trưng bày tại buổi lễ.

Ban tổ chức đã nhận được 1.364 bài dự thi xuất sắc nhất để tham dự vào vòng chung kết. Nhiều bài dự thi đã thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, cách chọn cuốn sách chia sẻ, nội dung, kỹ thuật viết và khả năng sáng tạo, các phương pháp hình thành kỹ năng đọc cho cá nhân với hình thức trang trọng, bắt mắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.