Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội thao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/11, Sở GD&ĐT Điện Biên Khai mạc Hội thao truyền thống và Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng năm 2022. Hơn 1.000 vận động viên tham gia.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống và Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng năm 2022.
Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống và Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng năm 2022.

Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên năm nay quy tụ 54 đoàn với hơn 1.100 lượt vận động viên trong và ngoài ngành Giáo dục tham gia.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn thể thao với 35 nội dung, bao gồm: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua và cờ tướng. Riêng môn cầu lông có 23 nội dung thi đấu.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao.

Hội thi được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 27 - 30/10, thi đấu môn bóng chuyền tại Trường THPT Phan Đình Giót. Giai đoạn 2 từ ngày 5 - 8/11 với các môn thi đấu còn lại tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên.

Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng được tổ chức trong 2 ngày (5 - 6/11), thu hút sự tham gia của hơn 70 vận động viên là cán bộ, giáo viên, cán bộ ngành Giáo dục đã nghỉ hưu và các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng được tổ chức từ ngày 5 - 6/11.

Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng được tổ chức từ ngày 5 - 6/11.

Hội thao truyền thống và giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng được Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm. Đặc biệt, năm nay là hoạt động giao lưu, thi đấu thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng thời, đây là ngày hội lớn của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nhằm động viên, khuyến khích phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.