Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay 21/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX, năm 2022. Hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài.

Không khí tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX
Không khí tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX

Khai mạc Đại hội với nghi lễ rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, biểu tượng Đại hội và đoàn hồng kỳ. Tiếp đến là diễu hành của các đoàn vận động viên và trọng tài, nghi thức đốt đuốc truyền thống khai mạc...

Đoàn rước kiệu ảnh Bác Hồ qua khán đài ở sân vận động tỉnh.

Đoàn rước kiệu ảnh Bác Hồ qua khán đài ở sân vận động tỉnh.

Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX, năm 2022 có 17 đoàn vận động viên đại diện cho 12 huyện, thành phố và các trường cao đẳng, đại học, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 84 bộ huy chương của 12 môn thi đấu, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, taekwondo, cầu lông, đá cầu, bắn nỏ, kéo co, tung còn, tu lu, bóng bàn.

Hiện 4 môn trong khuôn khổ Đại hội đã thi đấu như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn và cầu lông.

Các vận động viên rước đuốc tại buổi khai mạc.

Các vận động viên rước đuốc tại buổi khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, phục vụ công tác, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Quyết tâm đưa các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân. Qua Đại hội, tỉnh sẽ lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho Sơn La tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Qua đó, phấn đấu đưa tỉnh Sơn La đạt được thứ hạng cao tại Đại hội toàn quốc.

Đoàn diễu hành khối hồng kỳ đi qua khán đài.

Đoàn diễu hành khối hồng kỳ đi qua khán đài.

Ngay sau lễ khai mạc tại sân vận động tỉnh Sơn La, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, nhà thi đấu thành phố và Trường Liên cấp Quốc tế Bình Minh sẽ chính thức diễn ra 8 môn thi gồm: Điền kinh, Taekwondo, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tung còn, tu lu, đá cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.