Trao giải Hội thao truyền thống ngành giáo dục Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 23/10, Sở GD&ĐT Nghệ An bế mạc Hội thao truyền thống ngành giáo dục lần thứ IX và trao giải cho các đội thi đấu bóng chuyền, cầu lông.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động Nghệ An trao giải cho các đội bóng chuyền nam khối Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động Nghệ An trao giải cho các đội bóng chuyền nam khối Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục lần thứ IX chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu và Phòng GD&ĐT thành phố Vinh (Nghệ An).

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu và Phòng GD&ĐT thành phố Vinh (Nghệ An).

Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lần thứ IX được phát động từ trung tuần tháng 9. Hội thao truyền thống của ngành được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành hưởng ứng và đã trở thành phong trào quần chúng thi đua sôi nổi, rèn luyện sức khỏe để dạy tốt, học tốt.

Các vận động viên tham gia vòng chung kết hội thao truyền thống ngành giáo dục Nghệ An lần thứ IX.

Các vận động viên tham gia vòng chung kết hội thao truyền thống ngành giáo dục Nghệ An lần thứ IX.

Sau vòng thi đấu cụm, đã có 59 đội đến từ khối Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự vòng chung kết cấp tỉnh với ba môn thi đấu là bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và cầu lông.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia giải lần này đã có sự đầu tư, luyện tập chu đáo, thể hiện cao về chất lượng chuyên môn.

Hội thao đã diễn ra với tinh thần thể thao cao thượng. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đầy kỹ thuật, chiến thuật và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Trao giải cho các đội đạt Nhất, Nhì, Ba môn bóng chuyền nam khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trao giải cho các đội đạt Nhất, Nhì, Ba môn bóng chuyền nam khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tổ trọng tài làm việc khách quan, chính xác, đảm bảo sự công bằng và thuyết phục với các đội chơi, góp phần cho hội thao thành công, tạo sân chơi giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị.

Trong số 510 vận động viên tham gia vòng chung kết, người cao tuổi nhất đã trên 50 tuổi nhưng vẫn thi đấu nhiệt tình, bền bỉ, quyết liệt như thầy Phan Đăng Quảng (sinh năm 1971), thầy Vi Hồng Thái (sinh năm 1973).

Có vận động viên là cán bộ quản lý, cũng có vận động viên là giáo viên có những pha bóng đẹp mắt khiến khán giả thán phục và ngưỡng mộ.

Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật ấn tượng.

Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật ấn tượng.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và các cá nhân xuất sắc môn bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.

Cụ thể, môn bóng chuyền nam, Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo, giải Nhất thuộc huyện Tương Dương, giải Nhì thuộc về Quỳ Châu và giải Ba thuộc về Yên Thành, thành phố Vinh.

Khối các đơn vị trực thuộc: Giải Nhất thuộc về Trường THPT Diễn Châu 4; giải Nhì thuộc về Trường Phổ thông DTNT THPT số 2; giải Ba thuộc về Trường THPT Kỳ Sơn và THPT Quỳ Hợp 3.

Trao giải cho các đội Nhất, Nhì, Ba môn bóng chuyền nữ khối Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trao giải cho các đội Nhất, Nhì, Ba môn bóng chuyền nữ khối Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đối với môn Bóng chuyền nữ, Khối Phòng Giáo dục và đào tạo: Giải Nhất thuộc về thành phố Vinh, giải Nhì thuộc về huyện Quỳnh Lưu và giải Ba thuộc về huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Khối các đơn vị trực thuộc: Giải Nhất thuộc về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, giải Nhì thuộc về Trường THPT Diễn Châu 4.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đấu môn cầu lông nam nữ theo độ tuổi

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đấu môn cầu lông nam nữ theo độ tuổi

Trước đó, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi đấu môn cầu lông đôi nam, đôi nữ các lứa tuổi. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp) đạt 2 giải nhất; vận động viên Lê Khắc Thục (Trường THPT Tân Kỳ), vận động viên Cao Minh Vương (Trường THPT 1/5) đạt giải Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...