Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải thể thao ngành Giáo dục Điện Biên

GD&TĐ - Giải thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm 2024 quy tụ trên 1.000 lượt vận động viên của 57 đoàn thuộc các cơ sở giáo dục tham dự.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.

Ngày 16/11, Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức khai mạc giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo; giải cầu lông, bóng bàn, pickleball ngành Giáo dục mở rộng năm 2024.

Đây là giải thể thao thường niên của ngành GD&ĐT Điện Biên, hướng đến chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ lớn trong năm 2024; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

hoi-thi-so-gddt-1.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Giải đấu được tổ chức làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 24 - 26/10 với môn bóng chuyền. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 13 - 17/11 với 5 môn còn lại. Giải đấu này đã tụ trên 1.000 lượt vận động viên của 57 đoàn thuộc các cơ sở giáo dục tham dự và tranh tài ở 6 môn: Cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, pickleball với tổng số 37 nội dung thi đấu.

hoi-thi-so-gddt-2-71.png
Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam bóng bàn.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích phong trào luyện tập thể dục thể thao của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao sức khỏe để dạy tốt, công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.