Hội thảo tham vấn Báo cáo Quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước 2005

GD&TĐ - Bộ VH,TT&DL vừa ban hành quyết định tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về Báo cáo Quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước 2005.

Thời gian tổ chức hội thảo vào ngày 4/6/2024 tại Hà Nội.
Thời gian tổ chức hội thảo vào ngày 4/6/2024 tại Hà Nội.

Theo quyết định này, Bộ VH,TT&DL cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế tham vấn các bên liên quan về Báo cáo Quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước 2005 của UNESCO giai đoạn 2020-2023.

Thời gian tổ chức hội thảo vào ngày 4/6/2024 tại Hà Nội. Số lượng đại biểu dự kiến tham gia khoảng 80 người, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nghệ sỹ và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo.

Được biết, Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa ra đời năm 2005. Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước vào tháng 7/2007. Bộ VH,TT&DL được giao làm đầu mối của Việt Nam tham gia Công ước.

Việt Nam đã hai lần trúng cử Thành viên Ủy ban Liên chính phủ.
Việt Nam đã hai lần trúng cử Thành viên Ủy ban Liên chính phủ.

Kể từ khi tham gia Công ước đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của quốc gia thành viên; đóng góp thường niên cho Quỹ Quốc tế về Đa dạng Văn hóa (IFCD) của Công ước.

Việt Nam đã hai lần trúng cử Thành viên Ủy ban Liên chính phủ và đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ tại cả hai nhiệm kỳ 2011-2015 và 2021-2025.

Điều 9 của Công ước về “Chia sẻ thông tin và sự minh bạch” đã nêu rõ: Các quốc gia thành viên cung cấp các thông tin phù hợp trong báo cáo định kỳ 4 năm/lần cho UNESCO về các biện pháp thực hiện để bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa trong lãnh thổ của mình và ở cấp quốc tế.

Việt Nam đã hoàn thiện Báo cáo quốc gia định kỳ giai đoạn 2008-2011, 2012-2015 và 2016-2019. Theo tiến độ, Việt Nam sẽ phải nộp Báo cáo Quốc gia định kỳ giai đoạn 2020-2023 cho UNESCO trong tháng 6/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa