Học trò phải ăn cơm hộp trước đại chiến Thái Lan, thuyền trưởng Indonesia lo lắng

GD&TĐ - Cầu thủ Indonesia thiếu dinh dưỡng trầm trọng do chỉ được ăn cơm hộp trước thềm ‘đại chiến’ Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020.

Khả năng hồi phục của cầu thủ Indonesia chậm chạp do thiếu chất dinh dưỡng.
Khả năng hồi phục của cầu thủ Indonesia chậm chạp do thiếu chất dinh dưỡng.

Thông tin được chính huấn luyện viên Shin Tae-yong tiết lộ trong buổi họp báo trước trận chung kết giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore.

“Cầu thủ Indonesia thiếu dinh dưỡng nên việc hồi phục thể lực chậm chạp”, nhà cầm quân Hàn Quốc nói trong buổi họp báo hôm 28/12: “Do mọi sinh hoạt trong chế độ ‘bong bóng’ nên các cầu thủ của tôi phải ăn cơm hộp, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Tôi thực sự lo ngại về vấn đề này”.

Trái lại, tiền vệ Egypt Maulana Vikri hoàn toàn tự tin Indonesia có thể đánh bại Thái Lan để đăng quang giải đấu.

Đánh giá cao Thái Lan nhưng Egypt Maulana Vikri tự tin Indonesia sẽ đánh bại đối thủ đăng quang AFF Cup 2020.
Đánh giá cao Thái Lan nhưng Egypt Maulana Vikri tự tin Indonesia sẽ đánh bại đối thủ đăng quang AFF Cup 2020.

“Tôi và các đồng đội tự tin giành chiến thắng trước Thái Lan”, tiền vệ 21 tuổi của Indonesia nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đem về niềm vui cho người dân Indonesia”.

Indonesia vào chung kết sau chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 trước chủ nhà Singapore ở bán kết, còn Thái Lan đánh bại đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 2-0.

Trận chung kết lượt đi giữa đội bõng xứ vạn đảo với đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ diễn ra vào ngày 29/12 và lượt về vào ngày 1/1/2022.

Indonesia sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử nhưng chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Họ được mệnh danh ‘Vua về nhì’ khi thất bại ở trận đấu cuối cùng tại các kỳ AFF Cup 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016.

Thái Lan trái lại là đội giành được nhiều danh hiệu AFF Cup nhất khi từng đăng quang vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ