Thuyền trưởng Thái Lan tràn đầy tự tin đánh bại Indonesia tại chung kết AFF Cup

GD&TĐ - Huấn luyện viên Thái Lan Mano Polking có ý ‘kiêu ngạo’ khi tràn đầy tự tin sẽ đánh bại Indonesia để vô địch AFF Cup 2020…

Huấn luyện viên Polking tự tin giúp Thái Lan đánh bại Indonesia để vô địch AFF Cup 2020.
Huấn luyện viên Polking tự tin giúp Thái Lan đánh bại Indonesia để vô địch AFF Cup 2020.

Thái Lan chính thức giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore, sau khi vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết.

Đối thủ của thầy trò ông Mano Polking ở trận đấu cuối cùng sẽ là Indonesia, đội trước đó hạ chủ nhà Singapore với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận bán kết.

“Chúng tôi rất tự tin sẽ đánh bại Indonesia để đăng quang AFF Cup 2020”, Huấn luyện viên Thái Lan tuyên bố: “Tôi đã đến sân theo dõi trực tiếp các cầu thủ Indonesia thi đấu và tôi đã có đối sách khi đối đầu với họ”.

Nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức và Brazil cũng khẳng định, bây giờ là lúc lên ý tưởng cho trận chung kết chứ không phải là tập luyện.

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 29/12 và lượt về vào ngày 1/1/2022.

Indonesia sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Họ được mệnh danh ‘Vua về nhì’ khi thất bại ở trận đấu cuối cùng tại các kỳ AFF Cup 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016.

Trái lại, Thái Lan là đội giành được nhiều danh hiệu AFF Cup nhất khi từng đăng quang vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.