Tờ Bola tự hào về thành tích của Indonesia trong lịch sử AFF Cup

GD&TĐ - Tờ Bola tự hào vì tuyển Indonesia đang có thành tích tuyệt vời tại AFF Cup với 9 lần vào bán kết và 6 lần vào chung kết …

Indonesia đã 9/12 lần vào bán kết AFF Cup.
Indonesia đã 9/12 lần vào bán kết AFF Cup.

Hạ chủ nhà Singapore với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận bán kết, giúp Indonesia có lần thứ 6 trong lịch sử vào chung kết AFF Cup.

“Indonesia đã 9 lần vào bán kết sau lịch sử 12 năm của AFF Cup”, tờ Bola giật tít bình luận: “Trong số đó, đội bóng xứ vạn đảo chỉ 3 lần vuột vé vào chung kết”.

Indonesia vào bán kết ở các kỳ AFF Cup 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010, 2016 và giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore.

“Indonesia chỉ 3 lần dừng chân ở bán kết vào các năm 1996, 1998 và 2008, bởi 3 đối thủ khác nhau”, tờ Bola tiếp tục.

Thua Malaysia 1-3, Indonesia bị loại khỏi bán kết AFF Cup 1996 và ở trận tranh hạng 3 sau đó họ thua Việt Nam 2-3.

AFF Cup 1998 được tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, Indonesia tiến vào bán kết. Tuy nhiên, sau đó họ phải dừng bước khi thua Singapore 1-2.

Lần gần nhất Indonesia dừng bước ở bán kết ở AFF Cup là vào năm 2008 khi thua Thái Lan với tổng tỷ số 1-3.

“Dù có tới 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng thực tế Indonesia chưa bao giờ vô địch giải đấu”, tờ Bola nhận định: “Nhưng lần này có lẽ sẽ khác bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng”.

Indonesia là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất AFF Cup 2020 với 23,8 tuổi, trong khi Việt Nam là đội có tuổi trung bình trẻ thứ hai với 24,73 tuổi.

“Điều này khiến cho Indonesia hoàn toàn thoải mái ở trận chung kết, dù đối thủ là Việt Nam hay Thái Lan cũng chẳng vấn đề gì”, tờ báo của đội bóng xứ vạn đảo như muốn khẳng định lịch sử bóng đá Indonesia sẽ sang trang.

Indonesia sẽ biết được đối thủ của mình sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan vào lúc 19h30 tối nay (26/12). Ưu thế tạm thời nghiêng về phía Thái Lan khi họ đã thắng 2-0 ở trận lượt đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).