Thái Lan mất trụ cột trong trận chung kết AFF Cup 2020 với Indonesia

GD&TĐ - Với việc đã nhận đủ 2 thẻ vàng, ngôi sao 31 tuổi của tuyển Thái Lan sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Indonesia. 

Theerathon Bunmathan vắng mặt ở trận chung kết do đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bán kết.
Theerathon Bunmathan vắng mặt ở trận chung kết do đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bán kết.

Bước vào trận bán kết lượt về với Việt Nam, ĐT Thái Lan đã có tới 4 cầu thủ phải nhận thẻ vàng ở lượt đi là thủ môn Chatchai Bootprom, trung vệ Kritsada Kaman và cặp hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom.

Phút thứ 58 của trận lượt về, Theerathon Bunmathan có pha phạm lỗi nguy hiểm với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Với việc đã nhận đủ 2 thẻ vàng, ngôi sao 31 tuổi sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi gặp ĐT Indonesia. 

Trước đó ĐT Thái Lan cũng đã đối mặt với bất lợi không hề nhỏ khi thủ môn Chatchai Bootprom gặp chấn thương phải rời sân sớm ngay từ phút thứ 33 và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở trận chung kết lượt đi sau đây 2 ngày.

Chanwit Pholchiwin, cựu HLV tuyển Thái Lan, cho rằng thầy trò HLV Alexandre Polking gặp nhiều khó khăn trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

"Phải thừa nhận rằng Thái Lan gặp khó khăn ở trận đấu này. Tuyển Việt Nam gây sức ép ngay trong những phút đầu tiên. Nếu họ có bàn thắng sớm, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Tuyển Thái Lan không thể trình diễn thứ bóng đá đẹp.

Chúng ta không thể kiểm soát bóng. Người hâm mộ cần phải hiểu điều này vì các cầu thủ phải chơi quyết liệt để ngăn chặn đối phương", Siam Sport dẫn lời ông Pholchiwin.

"Ở trận đấu này, việc tung Elias Dolah vào sân mang lại hiệu quả, cậu ấy thi đấu rất tốt. Các cầu thủ cũng chịu áp lực tốt, đặc biệt là thủ môn Chatchai, người phải rời sân sau những pha cản phá liên tiếp.

Tôi hy vọng cậu ấy không dính chấn thương nặng. Cuối cùng, tôi muốn chúc mừng toàn đội vì giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020", cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan nói thêm.

Về phía tuyển Việt Nam, dù đã thi đấu vô cùng cố gắng nhưng đã không thể chiến thắng được hệ thống phòng ngự khoa học của "Voi chiến" và chính thức trở thành cựu vương của giải đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải hứa sẽ cùng đồng đội trở lại mạnh mẽ sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2020.

"Đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất, nhưng may mắn đã không đến. Chúng tôi trải qua hành trình dài từ đầu năm, cố gắng hết mình và luôn thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo. Việc phải nhận kết quả như này thật đáng tiếc. Chúng tôi xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam mong người hâm mộ thông cảm và luôn ở bên đồng hành cùng đội ở các giải đấu sắp tới. Anh cũng hứa sẽ cùng các đồng đội trở lại mạnh mẽ trong năm 2022.

Trong năm 2022, tuyển Việt Nam sẽ trở lại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 trận lượt về trước Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản. Về phía tuyển Thái Lan, đội bóng này sẽ chơi hai lượt trận chung kết AFF Cup 2020 với Indonesia vào ngày 29/12 và 1/1/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ