Học sinh Yên Bái ngày đầu tiên ra lớp học tiếng Việt, chuẩn bị vào lớp 1

GD&TĐ - Ngày 12/8, 1.787 em học sinh trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đến lớp học tiếng Việt, chuẩn bị cho năm học mới.

Chuẩn bị kỹ năng tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào năm học mới.
Chuẩn bị kỹ năng tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào năm học mới.

Đây là hoạt động nhằm tổ chức, quản lí, hướng dẫn hoạt động dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Việc dạy tiếng Việt cho trẻ trước năm học mới sẽ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tạo hứng thú, chủ động cho trẻ trong học tập. Những tiết học cũng hình thành một số kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một.

376a04d6-0f55-492f-b46f-79896a4e0805.jpg
Phụ huynh đưa trẻ trong ngày đầu tiên đến lớp.

Các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, trong đó lấy việc hình thành và phát triển năng lực tiếng Việt làm định hướng cơ bản cho các em.

Đây là hoạt động được huy động sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

06bf3622-c43f-47a2-88e6-3507f13b40fa.jpg
Các em học sinh tỏ ra hào hứng với ngày đầu tiên ra lớp.

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn cho biết, 26/26 trường học trên toàn huyện với 1.787 em học sinh tham gia trong 78 lớp học. Các lớp học sẽ được hoàn thành trước 30/8, để các em vào năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.