Giải bài toán khát nhân lực chất lượng cao ở vùng DTTS
GD&TĐ - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số là cơ hội để người học quay về quê hương phát triển, giải bài toán “khát” nhân lực.
GD&TĐ - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số là cơ hội để người học quay về quê hương phát triển, giải bài toán “khát” nhân lực.
GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.
GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 đặt trọng tâm mở rộng cơ hội học tập bậc cao đẳng, đại học cho thanh niên vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng có tiềm năng để trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho phát triển địa phương.
GD&TĐ - Từ lớp học nội trú vùng cao đến hợp tác xã công nghệ số và những quyết sách mới, Tây Bắc đang từng bước hình thành đội ngũ nhân lực dân tộc thiểu số đủ tầm dẫn dắt phát triển.
GD&TĐ - Theo chia sẻ của nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045” thực sự trở thành “bệ đỡ” để các em được quay về bản làng phát triển kinh tế và cống hiến tri thức đã học.
GD&TĐ - Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045” được đánh giá mở rộng cơ hội học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035 không chỉ mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó, mà còn đặt nền móng hình thành đội ngũ nhân lực tại chỗ, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
GD&TĐ - Không muốn khoảng cách ngôn ngữ cản trở sự thấu hiểu, cô giáo Lý Thị Hòa đã học tiếng dân tộc Nùng từ học trò, đồng nghiệp của mình.
GD&TĐ - Ngày 25/7, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số.
GD&TĐ - Trước việc một số công dân đang cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan, tỉnh Đắk Lắk vận động tự nguyện hồi hương để được hưởng chính sách hỗ trợ.
GD&TĐ - Năm 2025, huyện Văn Chấn (Yên Bái) khai giảng 2 lớp xóa mù chữ với 70 học viên tại xã Nậm Mười và xã Nghĩa Sơn.
GD&TĐ - Đời sống đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên ngày càng nâng cao, văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
GD&TĐ - Hình ảnh các thầy, cô giáo cõng từng em học sinh qua suối và nước lũ đến trường được chia sẻ gây xúc động.
GD&TĐ - Ngày 12/8, 1.787 em học sinh trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đến lớp học tiếng Việt, chuẩn bị cho năm học mới.
GD&TĐ - UBND tỉnh Yên Bái vừa ký ban hành kế hoạch năm học 2024 -2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.
GD&TĐ - Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bé, trường Mầm non xã Hua Thanh đã tổ chức giao lưu cấp trường với chủ đề “tài năng của bé”.