Học sinh trường THPT Đống Đa hào hứng tiếp cận tiếng Anh tư duy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình hướng nghiệp “Sáng tư duy, giỏi ngoại ngữ, nắm giữ tương lai” đã tới trường THPT Đống Đa, Hà Nội.

Học sinh trường THPT Đống Đa hào hứng tiếp cận tiếng Anh tư duy

Hiện nay, chứng chỉ IELTS đã và đang trở nên cực kì phổ biến, đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đối với các bạn học sinh THPT, việc sở hữu chứng chỉ IELTS sớm, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học mơ ước, mở ra hàng loạt các cơ hội trong tương lai. Tuy vậy, không ít học sinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình luyện thi IELTS do phương pháp học chưa phù hợp dẫn đến việc tốn nhiều thời gian và công sức mà kết quả nhận lại chưa tương xứng.

Chương trình hướng nghiệp “Sáng tư duy, giỏi ngoại ngữ, nắm chắc tương lai” với nội dung “GenZ chinh phục ngoại ngữ dễ dàng với phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking” đã giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về hiệu quả khi áp dụng phương pháp tư duy thông minh Linearthinking trong việc học ngoại ngữ nói chung và luyện thi IELTS nói riêng.

Không khí tại trường THPT Đống Đa trong buổi workshop

Diễn giả của buổi Workshop tại trường THPT Đống Đa là Ms Ngọc Anh - giáo viên tại DOL IELTS Đình Lực với kinh nghiệm giảng dạy IELTS cực kỳ dày dặn và đặc biệt là profile 8.0 IELTS, 9.0 Reading, Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh Quốc tế TESOL, Thạc sỹ Tài chính bằng Distinction - University of the West of England - UWE Bristol.

Cô Ngọc Anh chụp ảnh cùng Ban Giám Hiệu trường THPT Đống Đa.

Bằng kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm, cô Ngọc Anh đã tận tình chỉ ra cụ thể vấn đề các học sinh hay gặp phải khi học tiếng Anh. Từ những khó khăn đó, cô Ngọc Anh đưa ra cách khắc phục khó khăn cực chi tiết bằng Lineathinking, giúp giải quyết dễ dàng những lỗi các bạn học sinh thường mắc trong kỳ thi IELTS ở cả 4 kỹ năng: Reading, Listening, Speaking và Writing.

Các bạn học sinh chăm chú tìm hiểu, đặt câu hỏi tương tác với diễn giả.

Các bạn học sinh chăm chú tìm hiểu, đặt câu hỏi tương tác với diễn giả.

Linearthinking là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: sự ảnh hưởng của tư duy ngôn ngữ mẹ đẻ đến ảnh hưởng việc học ngoại ngữ, kỹ thuật siêu trí nhớ và sự logic của toán học. Bởi thế, Linearthinking được kỳ vọng sẽ đổi mới hoàn toàn lối tư duy cũ khi học ngoại ngữ của người Việt, từ đó việc học ngoại ngữ trở nên có tính liên kết, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

Buổi workshop đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của các bạn học sinh THPT Đống Đa. Trong không khí sôi nổi và hào hứng, các bạn học sinh liên tục lắng nghe, trả lời các câu hỏi đến từ Ms. Ngọc Anh để nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ DOL IELTS Đình Lực. Thậm chí, các bạn học sinh trường THPT Đống Đa còn tự tin và thông minh khi đưa ra cho diễn giả những câu hỏi cực kì “hóc búa" để cô trò cùng giao lưu, trao đổi.

Cuổi buổi workshop, nhiều bạn học sinh đã lên gặp riêng cô Ngọc Anh tại bàn tư vấn của DOL IELTS Đình Lực để tìm hiểu sâu hơn nữa về phương pháp học thú vị mang tên Linearthinking cũng như cách áp dụng phương pháp học độc đáo này không chỉ trong tiếng Anh mà còn các ngôn ngữ khác như tiếng Đức, Tiếng Trung.

Các phần quà ý nghĩa đã chuẩn bị được trao tặng cho các bạn

DOL English - IELTS Đình Lực là học viện đào tạo IELTS hàng đầu Tp.HCM. DOL nổi tiếng bởi phương pháp Linearthinking độc quyền, hệ thống công nghệ tự phát triển Linearsystem, và dàn giáo viên tận tâm Linearteacher. DOL ra đời vì một thế hệ 20 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam học Tiếng Anh tư duy, hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Thông tin chi tiết xem tại: DOL English - IELTS Đình Lực

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.