Học sinh sáng tạo thời trang từ những đồ vật phế thải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giấy, vỏ lon, túi bóng... đã trở thành trang phục trình diễn thời trang nhằm truyền tải đến mọi người thông điệp bảo vệ môi trường.

Học sinh tự tin trình diễn những bộ trang phục từ vật liệu tái chế.
Học sinh tự tin trình diễn những bộ trang phục từ vật liệu tái chế.

Chiều 9/12, tại Trường THCS - Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tổ chức buổi trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 học sinh và phụ huynh. Trong đó 48 em thuộc câu lạc bộ tiếng Anh từ khối 6 đến khối 9 tham gia trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế. Những bộ trang phục trình diễn được học sinh đặt tên, như: bảo vệ nước, thiên nhiên…

Theo cô Hoàng Thị Mỹ Hương - tổ trưởng tổ tiếng Anh đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ tiếng Anh. Mỗi năm, chương trình sẽ có một chủ đề khác nhau, như: tái chế, đa văn hoá… Qua đó, nhằm giáo dục học sinh phải biết gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cũng như bảo vệ môi trường sống xanh - sạch – đẹp.

“Thông qua chương trình lần này, chúng tôi muốn giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời giúp các em phát huy, học hỏi và nâng cao vốn tiếng Anh”, cô Hương chia sẻ.

Trường THCS - Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng tổ chức buổi trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Trường THCS - Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng tổ chức buổi trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Lần đầu tiên trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế, Lưu Yến My - lớp 8C5 tâm sự: Lớp em có 2 bộ trang phục được tái chế từ giấy báo. Hơn 3 ngày qua, tranh thủ thời gian rảnh rỗi mọi người đã cùng nhau thiết kế và tạo ra bộ trang phục ấn tượng, đặc sắc.

“Em rất vui và ấn tượng với hoạt động lần này. Đây là hoạt động thiết thực giúp chúng em ý thức hơn về vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh. Qua đây em cũng mong muốn các bạn học sinh và mọi người hãy cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ trái đất”, Yến My bộc bạch.

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG CHÚ Ý:

Những tờ giấy báo được học sinh khéo léo "biến hoá" thành chiếc váy độc đáo, ấn tượng.
Những tờ giấy báo được học sinh khéo léo "biến hoá" thành chiếc váy độc đáo, ấn tượng.
Học sinh tự tin trình diễn trang phục truyền thống của người DTTS.
Học sinh tự tin trình diễn trang phục truyền thống của người DTTS.
Những bộ áo dài thướt tha được học sinh thiết kế từ nilon, giấy...

Những bộ áo dài thướt tha được học sinh thiết kế từ nilon, giấy...

Học sinh khéo léo trang trí chiếc nón lá truyền thống.
Học sinh khéo léo trang trí chiếc nón lá truyền thống.
Bức tranh được học sinh vẽ với thông điệp "Hãy cứu trái đất".
Bức tranh được học sinh vẽ với thông điệp "Hãy cứu trái đất".
Chương trình thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.
Chương trình thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ