Lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường từ thời trang tái chế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Qua bộ sưu tập trang phục từ vật liệu tái chế, các em học sinh muốn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường tới bạn bè, gia đình.

Từng bộ trang phục đều mang thông điệp về bảo vệ môi trường.
Từng bộ trang phục đều mang thông điệp về bảo vệ môi trường.

Ngày 14/11, Trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức sự kiện Chung kết thời trang tái chế. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng "Chương trình giáo dục môi trường cho học sinh của trường về giảm thiểu, phân loại và tái chế rác thải nhựa giá trị thấp" năm học 2022-2023.

Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đây là sự kiện có ý nghĩa giáo dục cho học sinh về sự bức thiết của việc bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Học sinh ở cả 4 khối đều đã đăng ký tham gia rất nhiệt tình ngay từ đầu. Tới buổi chung kết, các em đã diện những bộ trang phục từ vật liệu tái chế khá độc đáo và trình diễn trên sân khấu của trường.

"Trước khi diễn ra chung kết thời trang tái chế, ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền cho học sinh và phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không hoặc ít sử dụng túi nilong, áo mưa một lần và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần; thu gom pin đã qua sử dụng để đổi lấy cây xanh. Phía các bậc phụ huynh cũng rất đồng hành và ủng hộ ý tưởng này của nhà trường" - cô Nguyễn Thị Lý thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Các em học sinh đã tạo ra bộ trang phục đầy ấn tượng từ những tờ giấy màu, túi ni lông, bìa giấy... đã qua sử dụng.
Các em học sinh đã tạo ra bộ trang phục đầy ấn tượng từ những tờ giấy màu, túi ni lông, bìa giấy... đã qua sử dụng.
Bên cạnh trang phục là những bước chân đầy tự tin trình diễn trên sân khấu của trường khiến các bạn cùng trang lứa trầm trồ ngợi khen.
Bên cạnh trang phục là những bước chân đầy tự tin trình diễn trên sân khấu của trường khiến các bạn cùng trang lứa trầm trồ ngợi khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ