Học sinh Kon Tum trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Để khắc hoạ hình ảnh các nhân vật trong truyện cổ tích Kon Tum cùng với mong muốn gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường, các em học sinh đã trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Học sinh trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Nguỵ Như Kon Tum trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.
Học sinh trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Nguỵ Như Kon Tum trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Ngày 21/4, nhân ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam, Sở GD&ĐT Kon Tum đã tổ chức Hội thảo và hoạt động trải nghiệm tăng cường Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Học sinh mặc quần áo truyền thống biểu diễn văn nghệ.
Học sinh mặc quần áo truyền thống biểu diễn văn nghệ.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã ra mắt, giới thiệu bộ tài liệu bổ trợ ngôn ngữ tỉnh Kon Tum.

Theo đó, với mong muốn được góp phần làm phong phú hơn về kho tàng truyện cổ tích, cũng như gìn giữ và lưu truyền những nét văn hoá, bản sắc, ngôn ngữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, dân tộc Gié Triêng – Xơ Đăng nói riêng, Sở GD&ĐT Kon Tum đã cùng nhóm tác giả tham gia tìm hiểu, nghiên cứu, biên soạn và cho phát hành 2 bộ truyện cổ song ngữ Việt – Xơ Đăng và Việt – Gié Triêng. Mỗi bộ truyện gồm 5 quyển truyện song ngữ: Sự tích Ngày và Đêm, sự tích Núi nồi cơm, Dúi cứu voi, thanh đao thần và chú khỉ tinh nghịch.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum tặng hoa và quà cho Ban biên soạn bộ tài liệu song ngữ.
Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum tặng hoa và quà cho Ban biên soạn bộ tài liệu song ngữ.

Cũng trong buổi lễ, để khắc hoạ hình ảnh các nhân vật trong truyện cổ tích tỉnh Kon Tum cùng với mong muốn gửi đi thông điệp về bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người, học sinh trường Tiểu học Thực hành sư phạm Nguỵ Như Kon Tum đã trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế.

Học sinh tham gia kể chuyện song ngữ Việt - Bana.
Học sinh tham gia kể chuyện song ngữ Việt - Bana.

Đặc biệt, các em học sinh trực tiếp tham gia kể chuyện song ngữ Việt – Bana. Tại đây, giáo viên và học sinh cũng giao lưu văn hoá cồng chiêng để lưu giữ những nét văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.