Học sinh Phú Thọ trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

GD&TĐ- Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ) tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho gần 500 giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Mông Hóa.

Học sinh Trường TH&THCS Mông Hóa được thực hành kỹ năng chữa cháy (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).
Học sinh Trường TH&THCS Mông Hóa được thực hành kỹ năng chữa cháy (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, UBND phường Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH tại Trường TH&THCS Mông Hoá.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ và Công an phường Kỳ Sơn đã phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân nhận biết nguy cơ cháy nổ tại gia đình, cơ sở kinh doanh, đồng thời hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng.

1.jpg
Học sinh Trường TH&THCS Mông Hoá tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Người tham dự được trực tiếp trải nghiệm các tình huống giả định như: Di chuyển thoát nạn trong môi trường có khói, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy, sơ cấp cứu và di chuyển người bị nạn, phun nước tiêu điểm, thoát nạn bằng dây và xe thang, cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân; nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, không cháy nổ trên địa bàn.

Đồng thời thắt chặt phối hợp giữa lực lượng Công an và chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không cháy nổ tại phường Kỳ Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.