Học sinh miền núi Quảng Ninh phô diễn đam mê vũ đạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với sự góp mặt của 20 đội thi đến từ các trường TH, THCS trên địa bàn huyện miền núi Tiên Yên đã mang đến một ngày hội sôi động.

Một tiết mục biểu diễn tại hội thi.
Một tiết mục biểu diễn tại hội thi.

Chiều 12/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tổ chức hội thi “Vũ điệu học đường năm học 2022-2023”. Đây là sự kiện chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Một tiết mục thể hiện bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc ở Tiên Yên.

Một tiết mục thể hiện bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc ở Tiên Yên.

Hội thi có sự tham gia của 336 học sinh đến từ 20 trường TH, THCS trên địa bàn huyện. Các đội thi đã trình diễn các điệu nhảy sôi động như cha cha cha, nhảy hiện đại… Đến với hội thi, học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện được thể hiện năng khiếu, được giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các đội thi. Qua đó giúp các em rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của bản thân.

Ban tổ chức trao 3 giải nhất cho ba đội thi.

Ban tổ chức trao 3 giải nhất cho ba đội thi.

Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích. Ba giải nhất thuộc về Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên, Trường TH&THCS Yên Than, Trường THCS – THPT Hải Đông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ