Học sinh miền núi được giải đáp thắc mắc về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 2.000 học sinh lớp 12 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được thầy cô giải đáp thắc mắc về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2024.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam được nghe tư vấn, chia sẻ về chọn nghề, chọn ngành học.
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam được nghe tư vấn, chia sẻ về chọn nghề, chọn ngành học.

Ngày 3/3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2024 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Nam, Hệ thống giáo dục Sky-Line với sự đồng hành của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trường nghề… được tổ chức tại Trường tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill, khu đô thị Hà My Đông A (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chương trình với sự tham gia của 2.000 học sinh lớp 12 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trường Đại học Xây dựng miền Trung tư vấn cho các em học sinh.

Trường Đại học Xây dựng miền Trung tư vấn cho các em học sinh.

Tại chương trình, đại diện Ban giám hiệu 8 trường Đại học giới thiệu những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và tuyển sinh Đại học; xu hướng ngành nghề đào tạo; cơ hội trúng tuyển các nhóm trường; những ngành học mới, phương thức xét tuyển nào nhiều cơ hội trúng tuyển…

Mở đầu chương trình tư vấn tuyển sinh, TS Võ Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho hay, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ giữ ổn định như năm 2023. Đồng thời, TS Hải cũng nêu ra những điểm chính mà thí sinh cần lưu ý trong khi xét tuyển.

Học sinh tham gia và nghe tư vấn tại gian hàng của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.
Học sinh tham gia và nghe tư vấn tại gian hàng của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Cụ thể, có 2 giai đoạn xét tuyển sớm gồm xét tuyển sớm và xét tuyển chính thức. Xét tuyển sớm gồm xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực… đây là các phương thức ngoài phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT.

“Sau khi xét tuyển, thí sinh được trường công bố trúng tuyển có điều kiện. Ở giai đoạn thứ 2, thí sinh đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT”, TS Hải chia sẻ.

TS Hải cũng lưu ý thí sinh rằng, trên hệ thống xét tuyển chung này, thí sinh cần thực hiện 3 bước theo hệ thống trực tuyến: đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển và xác nhận nhập học. Nếu không thực hiện đủ 3 bước này, thí sinh sẽ không đủ điều kiện trúng tuyển chính thức dù đã được công bố trúng tuyển sớm trước đó.

Bên cạnh đó, có sự thay đổi về điểm ưu tiên tuyển sinh theo cách tính mới, theo hướng điểm ưu tiên giảm dần cho thí sinh có điểm thi 3 môn từ 22,5 trở lên.

Học sinh lắng nghe tư vấn từ các thầy cô của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng).

Học sinh lắng nghe tư vấn từ các thầy cô của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng).

Đặc biệt là điểm sàn xét tuyển khối ngành y khoa và sư phạm. “Ngoài điểm thi, thí sinh cần phải lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ trên học lực lớp 12 hoặc điểm xét Tốt nghiệp. Mỗi trường có đề án tuyển sinh riêng và có những trường xét thêm tiêu chí phụ”, TS Hải lưu ý thêm.

Có mặt từ sáng sớm, em Zơ Rum Ánh (trú huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam cho biết, kỳ thi sắp tới em sẽ đăng ký dự thi vào ngành Sư phạm Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Theo lời của Ánh, em muốn sau này làm giáo viên để trở về quê dạy học cho các em nơi đây. Tuy nhiên em còn băn khoăn về phương thức tuyển sinh cũng như điều kiện dự thi của Trường và ngành mình định thi.

Em Zơ Rum Ánh (cầm giấy) cùng người bạn của mình tại Chương trình tư vấn mùa thi.

Em Zơ Rum Ánh (cầm giấy) cùng người bạn của mình tại Chương trình tư vấn mùa thi.

“Sau khi được các thầy trong Chương trình tư vấn tuyển sinh thông tin cụ thể, em đã nắm rõ được phương hướng và cách thức đăng ký dự thi trong thời gian tới. Giờ đây em có thể tự tin học tập để đỗ vào trường mà mình yêu thích”, Zơ Rum Ánh nói.

Dự định đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), em Zơ Rum Quyến - học sinh lớp 12/3 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam cho hay, em mong ước sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. “Trực tiếp lắng nghe lời chia sẻ, tư vấn từ các thầy cô thì chúng em mới hiểu và biết những việc cần làm trong thời gian sắp đến như thế nào. Em sẽ cố gắng đỗ Đại học, đỗ vào ngành mà em yêu thích. Sau đó học tập thật tốt để quay về truyền đạt kiến thức cho các em học sinh ở quê”, Zơ Rum Quyến tâm sự.

Em Zơ Rum Quyến (ngoài cùng bên trái), A Lăng Ngọc Tiến (giữa) và em A Rất Vui (bên phải) tại chương trình Tư vấn mùa thi.

Em Zơ Rum Quyến (ngoài cùng bên trái), A Lăng Ngọc Tiến (giữa) và em A Rất Vui (bên phải) tại chương trình Tư vấn mùa thi.

Chọn chung ngành với Quyến, em A Rất Vui cho biết, tại đây em được tư vấn về cách đăng ký ngành, cách xét tuyển và cơ hội việc làm về Công nghệ thông tin sau khi ra trường. “Em đã nắm bắt được một số thông tin cơ bản về ngành mà mình sẽ theo học để dễ dàng đăng ký mà không bị sai sót”, A Rất Vui chia sẻ

Tại chương trình, Ban tổ chức và đại diện Trường Đại học Xây dựng miền Trung đã tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Trường Đại học Xây dựng miền Trung tặng 5 suất học bổng cho 5 học sinh vượt khó học giỏi.

Đại diện Trường Đại học Xây dựng miền Trung tặng 5 suất học bổng cho 5 học sinh vượt khó học giỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ