#học sinh bán trú

20 kết quả phù hợp

Thầy Nguyễn Quang Ngọc (áo xanh) cùng học sinh bán trú Trường THPT Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk.

'Nhường cơm sẻ áo' cho trò nghèo

GD&TĐ - Thầy cô Trường THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Lắk) tự nguyện trích lương, mua thực phẩm về nấu cho các em. Vượt núi, băng rừng để học chữ.
Vì trò, thầy cô cùng cố gắng

Vì trò, thầy cô cùng cố gắng

GD&TĐ - Không thuận lợi như các trường học ở vùng đồng bằng, thành thị, nhưng công tác xã hội hóa giáo dục ở vùng núi cao vẫn chảy theo một mạch ngầm
Trường Tiểu học Phước Long 1 nơi xảy ra sự việc

Bớt xén suất ăn của học sinh có vi phạm pháp luật?

GD&TĐ - Liên quan đến việc phụ huynh Trường Tiểu học Phước Long 1, Nha Trang phát hiện nhà bếp bớt xén rất nhiều thức ăn của học sinh bán trú đang gây bức xúc trong dư luận, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu bớt xén suất ăn của học sinh có vi phạm pháp luật?
Ảnh minh họa/INT

Quan tâm hỗ trợ học sinh bán trú có nhà xa trường học

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị quan tâm, xem xét điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.