Hoài niệm cùng Khúc vọng xưa của họa sĩ 87 tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở tuổi 87, họa sĩ Nguyễn Đình Huống vẫn không quản gian khó để mở triển lãm mang tên tên Khúc vọng xưa.

Tác phẩm "Thiên Đô" của họa sĩ Nguyễn Đình Huống.
Tác phẩm "Thiên Đô" của họa sĩ Nguyễn Đình Huống.

Khoảng 60 hoạ phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Lâm Thanh - Nguyễn Đình Huống sẽ được trưng bày tại triển lãm ‘Khúc vọng xưa’ - diễn ra từ ngày 1 - 5/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội).

Họa sĩ Nguyễn Đình Huống (tức Lâm Thanh), sinh năm 1935 tại Thái Bình, học Trường Quốc gia Mỹ nghệ - tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội ngày nay.

Ông theo học những họa sĩ nổi tiếng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Quang Phòng, Phạm Viết Song…

Cổng làng thời xưa là đề tài mà họa sĩ Nguyễn Đình Huống theo đuổi lâu dài.

Cổng làng thời xưa là đề tài mà họa sĩ Nguyễn Đình Huống theo đuổi lâu dài.

Nguyễn Đình Huống góp công vào những khởi đầu cho phong trào mỹ thuật quần chúng Thủ đô vào thập niên 1960 - 1970 cùng những tên tuổi như: Cơ Chu Pin, Nguyễn Chính, Trần Thị Quỳnh Như…

Hoạ sĩ Nguyễn Đình Huống từng có tác phẩm giành giải I - Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 1973 đó là bức sơn dầu ‘Công nhân xây dựng’. Tác phẩm này cũng được Chủ tịch TP Hà Nội - bác sĩ Trần Duy Hưng mua và dùng để làm quà tặng đoàn đại biểu Ba Lan.

Những năm 1980, họa sĩ Nguyễn Đình Huống trở về với thể loại tranh phong cảnh làng quê, thiên nhiên, vẽ bằng bột màu, vốn là niềm đam mê từ thuở thiếu thời với đỉnh cao là hai tác phẩm: Cổng làng xưa (1981), Chân đập Thủy điện Hòa Bình (1984) được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua cho bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại.

Cổng làng cũng được xem như tác phẩm tiêu biểu nhất cho tài năng và triết lý nghệ thuật mà Nguyễn Đình Huống theo đuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ