Theo thông cáo ngày 7/6 từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã thiệt hại 1.465 binh sĩ chỉ trong vòng 24 giờ tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cụ thể, các tổn thất được Nga thống kê theo từng nhóm tác chiến như sau:
- Khu vực trách nhiệm của Nhóm Bắc: khoảng 230 binh sĩ
- Nhóm Tây: khoảng 225 binh sĩ
- Nhóm Nam: khoảng 190 binh sĩ
- Nhóm Trung tâm: khoảng 515 binh sĩ
- Nhóm Đông: khoảng 205 binh sĩ
- Nhóm Dnepr: khoảng 100 binh sĩ
Tại Sumy, lực lượng nhóm Bắc của Nga đã tấn công các lữ đoàn cơ giới và phòng vệ lãnh thổ Ukraine ở Ugroyedy, Ivolzhanskoye, Malaya Korchakovka, Radyanskoye, Khoten, Yastrebinoye, Yunakovka và Sadki.
Thiệt hại của Ukraine là: 1 xe thiết giáp, 6 xe cơ giới, 5 pháo dã chiến, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 2 kho đạn.
Tại Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), nhóm Tây của Nga đã tiến lên vị trí thuận lợi hơn, đánh vào nhiều lữ đoàn cơ giới, đổ bộ đường không và phòng vệ.
Ukraine mất 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 21 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo, 5 hệ thống tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 của Mỹ, và 6 kho đạn.
Tại Donetsk, nhóm Nam của Nga tấn công các lữ đoàn cơ giới, đổ bộ đường không và vùng núi của Ukraine, gây thiệt hại 4 xe cơ giới, 1 pháo dã chiến, 1 hệ thống tác chiến điện tử Nota và 3 kho đạn.
Nhóm Trung tâm của Nga cũng đạt được lợi thế trên chiến tuyến, đánh vào nhiều lữ đoàn cơ giới, bộ binh cơ giới, đổ bộ đường không và Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Thiệt hại phía Ukraine gồm: 4 xe thiết giáp Kozak, 8 xe bán tải, 5 hệ thống pháo và 1 radar AN/TPQ-50 của Mỹ.
Tại mặt trận phía Đông, lực lượng Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến Ukraine, tấn công lực lượng ở Komar (DPR), Gulyaypole và Malinovka (Zaporozhye).
Thiệt hại của Ukraine: 4 xe thiết giáp, 10 xe cơ giới, 5 hệ thống pháo (gồm 1 pháo 155 mm M198 của Mỹ), 2 hệ thống tác chiến điện tử và 1 kho tiếp tế.
Tại khu vực Dnepr, lực lượng Nga tấn công các lữ đoàn cơ giới, hải quân và phòng vệ ở Malaya Tokmachka (Zaporozhye), Ilyinka (Dnepropetrovsk), Kazatskoye, Kamyshany và Antonovka (Kherson).
Ukraine mất 8 xe cơ giới, 1 pháo, 6 hệ thống tác chiến điện tử, 1 trạm trinh sát điện tử Plastun, và 2 kho đạn.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/5, phía Nga mất thêm: 1.120 quân, 15 xe tăng, 52 xe chiến đấu bọc thép, 56 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 1 trực thăng, 300 UAV, 37 tên lửa, 166 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.