Theo giới chức lãnh đạo Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Chỉ riêng trong tuần qua, Không quân Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất 260 cuộc không kích vào lãnh thổ Yemen, sử dụng các loại tên lửa và bom dẫn đường tầm xa.
Tuy nhiên, trong cuộc không kích của Hoa Kỳ tại Yemen vào tối ngày 24 tháng 4, một quả bom lượn dẫn đường chính xác phóng từ trên không của Mỹ GBU-53/B StormBreaker đã rơi nguyên vẹn do trục trặc kỹ thuật.
Người ta đưa tin rằng quả bom tối tân và đắt tiền của Hoa Kỳ đã rơi vào tay các chiến binh thuộc phong trào Ansar Allah (tức Phong trào Houthi được cho là do Iran hậu thuẫn) ở Yemen, những người rất có thể sẽ chia sẻ bí mật này với Iran.
Theo các nhà phát triển của Công ty Raytheon, bom hàng không GBU-53/B StormBreaker có tầm bắn 111 km đối với mục tiêu cố định và 74 km đối với vật thể chuyển động.
Loại đạn dược này đã hoàn thành thử nghiệm vào năm 2017, được coi là loại vũ khí hàng không công nghệ cao và có độ chính xác cao, thuộc loại được bảo mật rất cao của Hoa Kỳ.
Cho đến gần đây, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn cẩn thận che giấu công nghệ sản xuất của mình, nhưng trớ trêu là hiện nay có thể cả Houthi và Iran đều đã có được quyền truy cập vào công nghệ này. Đây là một điều mà Mỹ không hề mong muốn trong bối cảnh căng thẳng với Iran hiện nay.
Khi bình luận về “món quà” này, các chuyên gia lưu ý đến một điểm quan trọng khác.
Nếu máy bay Mỹ sử dụng bom tầm xa thì mối đe dọa phá hủy hệ thống phòng không của Iran là khá cao. Dường như hiện nay máy bay của Mỹ không thể bay thoải mái và tấn công mục tiêu chính ở Iran, mà chỉ dám tiếp cận ở một khoảng cách nhất định rồi nhanh chóng di chuyển ra xa.
Do đó, việc quả bom GBU-53/B StormBreaker này rơi vào tay Houthi và Iran có thể gây ra tác động tiêu cực nhất đến các hoạt động của Lực lượng Không quân Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện với Iran, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã lên tiếng đe dọa Tehran.
Điều đáng chú ý là Hoa Kỳ bắt đầu tấn công lãnh thổ Yemen vào ngày 15 tháng 3 năm nay theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ vào thời điểm đó lưu ý rằng, các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Houthi, nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và đảm bảo quyền tự do hàng hải.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, việc Mỹ không kích hàng trăm vụ vào Yemen, sử dụng các vũ khí tối tân như tên lửa không đối đất và bom lượn tầm xa nhằm vào lực lượng quân sự có khả năng phòng không yếu kém như Houthi là một điều hết sức bất thường.
Do đó, mục đích các cuộc không kích ở Yemen chính là các cuộc thao diễn khả năng tấn công vào lãnh thổ Iran, nên việc quả bom GBU-53/B StormBreaker rơi vào tay Iran là điều mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hết sức lo ngại.